Bí thư Hà Nội hy vọng người dân hiến kế giải quyết triệt để 5 điểm nghẽn

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đã xác định 5 điểm nghẽn cản trở sự phát triển của Thủ đô. Ông cũng hy vọng nhận được sự ủng hộ, hiến kế của cử tri để giải quyết triệt để các điểm nghẽn này.

Chiều 27/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) - đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Chương trình hành động được chuẩn bị rất nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, bám sát chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Đặc biệt, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc khi đề cập đến những vấn đề nhân dân đặc biệt quan tâm về phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh về đẩy nhanh tiến độ các đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, tuyến metro, phát triển hệ thống giao thông công cộng đa phương thức, đồng bộ.

Cùng với đó là đề xuất các giải pháp căn cơ để xử lý triệt để các vấn đề về môi trường, nhất là kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, cải tạo sông, hồ; quan tâm phát triển nhà ở xã hội, bệnh viện, dịch vụ công chất lượng cao để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tập trung làm rõ các vấn đề về phát triển không gian đô thị, ô nhiễm môi trường, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ.

Về phát triển không gian đô thị, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, các chính sách phát triển Hà Nội trước đây chưa tính tới phát triển hai con số, đồng thời chưa phát huy hết lợi thế của Thủ đô. Tháng 11/2025, lãnh đạo thành phố đã thống nhất rằng, nếu xây dựng Hà Nội phát triển tầm 100 năm, phải có thể chế vượt trội, thậm chí cho thử nghiệm không giới hạn, có kiểm soát để Hà Nội phát triển mạnh mẽ.

“Chúng ta sẽ điều chỉnh Luật Thủ đô, hợp nhất các quy hoạch đã được phê duyệt để phát huy lợi thế. Nguyên tắc đảm bảo đô thị đa cực, đa trung tâm, đa tầng, đa lớp. Chúng ta sẽ khai thác hệ thống không gian ngầm, không gian tầng thấp, không gian vũ trụ và kết nối với các địa phương vùng Thủ đô”, ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

Chú thích ảnh
Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Về xử lý ô nhiễm môi trường, ông Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đã xác định 5 điểm nghẽn cản trở sự phát triển của Hà Nội. Trong đó có ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và ùn tắc giao thông… Vừa qua, thành phố đã phân công các sở, ngành làm cơ quan thường trực xử lý từng điểm nghẽn này.

Cụ thể, về ô nhiễm không khí, thành phố đã xác định 3 nguyên nhân đó là do nội tại (đốt rơm rạ, sản xuất, giao thông), từ các tỉnh xung quanh và do thời tiết. Thành phố đã đưa ra lộ trình giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, trong đó có việc dừng ngay các trạm trộn bê tông, đốt rơm rạ. Về ngập úng, thành phố đang xử lý 10 công trình chống ngập khẩn cấp, trong đó có việc đào 7 hồ và cải tạo trạm bơm, hệ thống đường ống thoát nước để giảm úng ngập.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ kiên trì thực hiện các giải pháp trên. Ông cũng hy vọng với sự ủng hộ, tham gia hiến kế các giải pháp của cử tri, thành phố sẽ dần giải quyết triệt để 5 điểm nghẽn.

Với nhóm giải pháp về chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong chuyến công tác tại Mỹ cùng Tổng Bí thư Tô Lâm vừa qua, chúng ta đã làm việc với các tập đoàn công nghệ lớn. Qua đó cho thấy các tập đoàn này nghiên cứu rất kỹ chính sách đột phá về khoa học công nghệ của Việt Nam.

Sắp tới, TP Hà Nội sẽ cho ra đời hai trung tâm đổi mới sáng tạo về y học và năng lượng mới. Thành phố sẽ phối hợp với các trường đại học của Mỹ để đào tạo 1.000 tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch khu công nghệ cao Hòa Lạc với gần 2.000 ha để làm nơi nghiên cứu mang tầm quốc tế.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc
Nhân dân Thủ đô háo hức xem thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội
Nhân dân Thủ đô háo hức xem thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội

Những ngày này, tại nhiều xã, phường Hà Nội, đông đảo cử tri theo dõi, tìm hiểu thông tin ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, tạo nên không khí sôi nổi, trách nhiệm trước thềm ngày hội toàn dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN