Bến Tre bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bến Tre tổ chức Kỳ họp thứ 7, nhằm tổng kết sơ bộ và tổ chức triển khai các công việc sau Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi phát biểu tại cuộc họp.

Tại kỳ họp, đại diện Thường trực Ủy ban Bầu tỉnh Bến Tre, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Ngọc Giàu cho biết, công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng tiến độ về thời gian luật định; có sự phối hợp tốt giữa Thường trực Ủy ban Bầu tỉnh với các đơn vị tham mưu, giúp việc công tác bầu cử. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được chú trọng triển khai thực hiện tốt. Toàn tỉnh có 1.024.718 cử tri đi bầu cử, đạt 99,97%. Cử tri đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Tỉnh Bến Tre đã bầu đủ số lượng 7 đại biểu Quốc hội khóa XV, 54 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, 300 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.021 đại biểu HĐND cấp xã. 

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Phan Văn Mãi cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng luật, đảm bảo theo kế hoạch và thành công tốt đẹp.

Chú thích ảnh
 Đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi ghi nhận tinh thần trách nhiệm của người dân và những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân cho sự thành công của cuộc bầu cử. Ông Phan Văn Mãi yêu cầu, sau khi kết quả bầu cử được công bố, các bộ phận liên quan chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ nhất, để tiến hành bầu cử các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm nhân dân. Tại kỳ họp, sẽ tiến hành tổng kết công tác bầu cử của tỉnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bến Tre tổng hợp các ý kiến của cử tri để chuyển đến các cấp, các ngành; tiến hành tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND về nghiệp vụ của đại biểu, nhằm nâng cao chất lượng đại biểu HĐND.

Tin, ảnh: Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN)
Điện Biên không có đơn vị phải tổ chức bầu cử lại
Điện Biên không có đơn vị phải tổ chức bầu cử lại

Ngày 28/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Điện Biên tổ chức công bố kết quả bầu cử và danh sách 52 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN