Báo Lào đánh giá cao thành tựu của Việt Nam và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, báo PathetLao Daily của Thông tấn xã Lào số ra ngày 1/9 đã trân trọng đăng trên trang nhất bài xã luận mang tiêu đề “Chào mừng 76 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Trang nhất tờ PathetLao Daily của Thông Tấn xã Lào số ra ngày 1/9 đã trang trọng đăng bài xã luận mang tiêu đề “Chào mừng 76 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam".

Theo bài viết, trong suốt 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã khắc sâu chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, giữ vững nền độc lập, tự do của đất nước; xây dựng và phát triển đất nước “ngày càng đàng hoàng hơn, phồn vinh, tươi đẹp hơn”; đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nền hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Bài viết nhấn mạnh từ một quốc gia thuộc địa nhỏ bé và lạc hậu, ngày nay, Việt Nam đã trở thành quốc gia có dân số gần 100 triệu dân, nằm trong nhóm các quốc gia đang phát triển; GDP không ngừng phát triển với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 7%/năm; Đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, duy trì ổn định chính trị - xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế đạt được nhiều thành tựu to lớn; đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Cơ sở hạ tầng và cơ sở kinh tế ngày càng phát triển; Nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa ngày càng phát triển mạnh mẽ, sự đóng góp của phía tư nhân và đầu tư nước ngoài ngày càng được tăng cường; Môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng ổn định, thu hút mạnh mẽ đầu tư từ xã hội và nước ngoài; chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện; Khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nền dân chủ xã hội ngày càng được phát huy; Vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. 

Theo PathetLao Daily, bước vào năm 2021, mặc dù tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đều có ý thức cao, tích cực tham gia vào công cuộc phát triển và xây dựng đời sống mới một cách sáng tạo. Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và bầu chọn các vị trí chức danh lãnh đạo các cấp.

Bài báo cho biết nhân dân hai nước Việt Nam - Lào có mối quan hệ chặt chẽ, không chỉ về mặt vị trí địa lý, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước sông Mekong, mà hai nước còn có cùng chung lịch sử, cùng nhau lãnh đạo nhân dân, cùng nhau đấu tranh để vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh thử thách để giành lại độc lập, tự do cho nhân dân, trở thành lá cờ đầu cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong lịch sử, mối quan hệ Việt Nam - Lào đã được hun đúc, không ngừng đơm hoa kết trái, trở thành mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại”, trong sáng thủy chung, là hình mẫu hiếm có trong quan hệ song phương trên thế giới. 

Ngày nay, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là đợt bùng phát mới của dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến phạm vi toàn cầu, trong đó có cả Việt Nam và Lào. Mặc dù đang gặp nhiều khó khăn nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ Lào vẫn sang thăm hữu nghị chính thức nước CHXHCN Việt Nam từ 28-29/6 và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao Đảng, Chính phủ Việt Nam cũng thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào (09-10/8). Đây là hai chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Năm 2022 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”, hai nước sẽ tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú, đa dạng để kỷ niệm tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962) và tròn 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977), để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ thanh niên của hai nước ngày càng tin tưởng, tích cực đóng góp, đưa mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào phát triển lên một nấc thang mới, sâu rộng và bền vững trên tất cả các lĩnh vực.

Tin, ảnh: Phạm Kiên (TTXVN)
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhân dịp Quốc khánh 2/9
Bạn bè quốc tế chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp nhân dịp Quốc khánh 2/9

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, chiều 30/8, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã đón tiếp đoàn Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do Đại sứ Yong Chanthalangsy dẫn đầu đến chúc mừng nhân dịp 76 năm Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945-02/9/2021), 76 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945-28/8/2021) và 59 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Lào (05/9/1962-05/9/202). Đại sứ, Đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Lê Thị Hồng Vân đã tham dự buổi tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN