76 năm Ngày Quốc khánh 2/9: Động lực cho hành trình vươn lên của vùng đất Tổ

Cách đây 76 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - một nước Việt Nam độc lập, tự do sau nhiều năm chịu ách thống trị của thực dân.

76 năm qua, cùng với cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân tỉnh Phú Thọ đã anh dũng chiến đấu, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, trở thành điểm sáng trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Chú thích ảnh
76 năm sau Cách mạng tháng Tám thành công, Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện và năng động với nhiều chỉ số, lĩnh vực dẫn đầu khu vực trung du, miền núi Bắc bộ. Ảnh: baophutho.vn

Theo tiếng gọi của Đảng và Bác Hồ kính yêu, cùng với cả nước, từ các chiến khu cách mạng: Chiến khu Vần - Hiền Lương (thành lập tháng 5/1945, kéo dài từ xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ đến xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái); chiến khu Vạn Thắng (huyện Cẩm Khê, thành lập tháng 6/1945); chiến khu Phục Cổ (huyện Yên Lập, thành lập tháng 6/1945), nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và Mặt trận Việt Minh tỉnh Phú Thọ đồng tâm, đồng lòng vùng lên đánh đuổi hệ thống cai trị, giành chính quyền về tay nhân dân. 

Kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu của cuộc Cách mạng Tháng Tám và tinh thần hào hùng của Quốc khánh 2/9, tỉnh Phú Thọ đã vận dụng vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, tạo động lực mạnh mẽ cho quá trình đổi mới không ngừng của tỉnh. Chỉ vài năm trở lại đây, Phú Thọ đã khoác lên mình diện mạo mới với sự phát triển đồng bộ, hiện đại về hạ tầng giao thông, kỹ thuật, các công trình thiết chế văn hóa, giáo dục, giải trí... ngày càng đáp ứng nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Phú Thọ đạt 7,86%. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người ước đạt 52,5 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc. Các đô thị với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ, hiện đại. Nhiều công trình trọng điểm về giao thông được hoàn thành, kết nối tỉnh với Thủ đô Hà Nội và các vùng kinh tế động lực của cả nước. Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch, xây dựng thu hút nhiều nhà đầu tư thuộc nhiều lĩnh vực…

Đặc biệt, hai năm qua, mặc dù chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện rất tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chống dịch như chống giặc, Phú Thọ đã  tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở; nhanh chóng cô lập, “khóa chặt”, dập tắt ngay các ổ dịch… Một trong những điểm nhấn rõ nét là tỉnh Phú Thọ đã tập trung ngăn chặn mọi nguồn lây nhiễm dịch từ bên ngoài vào địa bàn; không để bị động, bất ngờ về mầm bệnh, ca bệnh, ổ dịch; xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động trong cộng đồng, trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở y tế. Tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine, phương án đảm bảo công tác y tế; đồng thời tranh thủ, huy động tối đa nguồn nhân lực để triển khai tiêm chủng đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân cũng như sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất, con người cho các địa phương trong cả nước gặp khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.

Với cách làm quyết liệt, hiệu quả, đến nay, Phú Thọ vẫn giữ vững được địa bàn “an toàn - ổn định trong trạng thái bình thường mới”. Đặc biệt, sự tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng của người dân vào các chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của tỉnh ngày càng được củng cố và tăng lên. Sức sản xuất của các ngành kinh tế chủ lực vẫn được duy trì, đảm bảo “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Sáu tháng đầu năm 2021, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh Phú Thọ ước đạt 6,22%; trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 7,25%, dịch vụ tăng 6,28%, nông lâm nghiệp tăng 3,78%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 14.000 tỉ đồng, tăng 9,1%  so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt hơn 3,2 tỉ USD, tăng 73,5%. Đến nay, toàn tỉnh có 4 đơn vị cấp huyện, 97 xã, 1.149 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 15,7 tiêu chí/xã.

Trên con đường phát triển, hào khí từ mùa thu Cách mạng Tháng Tám và tinh thần hào hùng của Quốc khánh 2/9 đã, đang và mãi mãi cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho vùng đất Tổ phát huy tối đa nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Và trước mắt là đoàn kết một lòng, chung sức, hiệp lực cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19.

Trung Kiên (TTXVN)
Tạo sự phát triển đột phá cho tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới
Tạo sự phát triển đột phá cho tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", sau ba ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, chiều 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc tốt đẹp với nhiều định hướng, quyết sách mới được đưa ra nhằm mục tiêu đưa Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN