Bạc Liêu: Xử lý nghiêm trường hợp 'né' chốt kiểm soát dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa có chỉ đạo tăng cường việc quản lý, siết chặt “vòng ngoài” đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương, tuyệt đối không để các trường hợp vào tỉnh khi mà chưa có sự cho phép của chính quyền.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện giao thông tải lưu thông vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Chanh Đa/TTXVN

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh là rất lớn. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý thật chặt “vòng ngoài”, xác định đây là nội dung quan trọng hàng đầu trong công tác phòng, chống dịch của tỉnh để bảo vệ, giữ vững và mở rộng “vùng xanh”, vùng an toàn, sớm kiểm soát dịch bệnh nhằm đưa toàn bộ tỉnh về trạng thái “bình thường mới”.

Bạc Liêu kiểm soát chặt chẽ tất cả các trường hợp ra, vào tỉnh và các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào tỉnh, phải đảm bảo các nội dung yêu cầu, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành. Trong đó, lưu ý tất cả mọi người không được di chuyển ra, vào Bạc Liêu khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh (hoặc người được Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền).

Tỉnh xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, nhất là những người tự ý về (không có sự cho phép của chính quyền) hoặc né tránh các chốt kiểm soát giao thông và kiểm soát dịch.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo tuyệt đối không cho phép áp dụng cách ly y tế tại nhà đối với các đối tượng là lái xe, phụ xe ra, vào địa bàn Bạc Liêu (kể cả các phương tiện của tỉnh Bạc Liêu đi và về từ các tỉnh thành khác); trường hợp là lái xe, phụ xe của doanh nghiệp có nhiều phương tiện vận tải (trên 10 xe) thì áp dụng cơ chế quản lý sinh hoạt tập trung, lưu trú tạm thời tại khu lưu trú do doanh nghiệp tự bố trí có kèm điều kiện và phải đặt dưới sự giám sát của chính quyền cấp huyện.

Trường hợp nằm ngoài các nhóm đối tượng trên thì UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện thực hiện theo một trong hai phương án. Trong đó, phương án 1 là thiết lập bổ sung thêm khu cách ly tập trung cấp huyện dành riêng cho các đối tượng này; cho phép những người này ăn nghỉ tại khu (quản lý như đối tượng cách ly y tế tập trung), đến khi có nhu cầu điều khiển phương tiện thì được rời đi.

Phương án 2, rà soát lựa chọn cơ sở lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ,…) trên địa bàn có đủ điều kiện sinh hoạt phòng, chống dịch COVID-19 để bố trí các đối tượng này vào khu lưu trú (cách ly y tế tạm thời) đến khi có nhu cầu vận chuyển phương tiện mới được rời đi, chi phí do đối tượng chi trả toàn bộ theo sự thỏa thuận với chủ cơ sở lưu trú có sự chứng nhận của chính quyền địa phương. Đối với  trường hợp này, các cơ sở lưu trú phải có cam kết chịu trách nhiệm về đảm báo công tác phòng, chống dịch theo quy định và được cơ quan chức năng cấp huyện kiểm tra, chấp thuận.

Các lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu cần phối hợp với các đơn vị của Trung ương và tỉnh bạn kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh; trường hợp cần thiết sẽ tăng cường, bổ sung lực lượng để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Cấp cơ sở phải nắm thật chặt, chắc địa bàn mình quản lý, nhất là các địa bàn áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu cũng yêu cầu Sở Y tế thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về công tác xét nghiệm phòng, chống COVID-19; trong đó phải tiếp tục tổ chức xét nghiệm tầm soát COVID-19 trong cộng đồng, trước tiên là tại các khu vực phong tỏa, các địa bàn có nguy cơ rất cao và nguy cơ cao.

Đối với việc thành lập và vận hành các trạm y tế lưu động, Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các trung tâm y tế tuyến huyện khẩn trương thực hiện các thủ tục và triển khai công tác chuyên môn, đồng thời đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, hậu cần và các điều kiện cần thiết khác để sớm đưa vào hoạt động các trạm y tế lưu động tại các địa bàn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu, tính đến 6h ngày 30/9, trên địa bàn tỉnh có 209 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế.

Nhật Bình (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Người dân ngủ vạ vật trên vỉa hè giữa đêm khuya trong hành trình về quê
TP Hồ Chí Minh: Người dân ngủ vạ vật trên vỉa hè giữa đêm khuya trong hành trình về quê

Sau nhiều giờ bị kẹt lại tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở khu vực giáp ranh với tỉnh Long An, nhiều người dân, trong đó có các em nhỏ đi theo cha mẹ, phải ngủ vạ vật trên đường và bên vỉa hè.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN