8 thuyền viên sống sót trên tàu Saigon Queen về nước

Khoảng 11h25' ngày 07/11 chuyến bay mang số hiệu SQ172 chở 8 thuyền viên tàu Saigon Queen đã đáp xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Đây là chuyến bay thứ 3 đưa các thuyền viên sống sót về nước sau khi con tàu chìm trên vùng biển Srilanka.


Thủy thủ Trần Văn Bảo (SN 1986) là người đầu tiên bước ra cổng soát vé đã được người thân chờ sẵn. Nhận ra nhau, họ bước vội đến ôm chầm trong niềm vui hạnh phúc. Ông Lê Minh, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (Saigon Ship, chủ tàu Saigon Queen) cũng có mặt để đón các thuyền viên.


Thủy thủ Trần Văn Bảo sau khi bước ra cửa soát vé đã ôm trầm lấy người thân trong niềm hạnh phúc.


Tiếp sau đó, Nguyễn Văn Ước (SN 1988), thợ cả của Saigon Queen bước ra, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi do trải qua quãng thời gian sinh tử trước lúc con tàu bị đắm. Bản thân Ước cũng trôi dạt nhiều giờ trên phao cứu sinh cho đến khi được tàu Pacific Skipper mang cờ Cộng hoà Síp cứu vớt.


Thủy thủ Trần Văn Bảo được báo chí phỏng vấn.



Đến khoảng 11h45', tất cả 8 thuyền viên đã tập trung đầy đủ và lên xe ô tô 16 chỗ BS: 53N- 7018 chờ sẵn phía ngoài di chuyển. Chiều cùng ngày, 2 thuyền viên còn lại trong số các thuyền viên được cứu sống cũng sẽ trở về.


Các thuyền viên tập trung lên xe ô tô để di chuyển.


Trước đó, do không mua được vé cho tất cả 18 thuyền viên nên công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn đã phải chia làm 3 đợt đưa người của mình về nước.


Tàu Saigon Queen vận chuyển gỗ hành trình từ Myanmar đi Ấn Độ đã phát báo nạn khẩn cấp đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) khi gặp nạn tại vùng biển Srilanka lúc 12h ngày 30/10/2012.


Trong số 4 người mất tích đã được xách định, có thuyền trưởng Nguyễn Minh Luân. Ông Luân được cho là đã bị rơi xuống biển khi đang leo thang lên tàu cứu hộ ở vị trí cuối cùng, 18 người khác đã may mắn sống sót, đoàn tụ cùng gia đình.


Tin,ảnh: Lê Linh

Nỗ lực tìm kiếm 4 thuyền viên tàu Saigon Queen
Nỗ lực tìm kiếm 4 thuyền viên tàu Saigon Queen

Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đang hết sức khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tìm mọi biện pháp cứu giúp các thuyền viên bị nạn, đồng thời tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN