17 đoàn các quốc gia tham gia giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị'

Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3, năm 2018 do Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam vào tối 25/8 tại Bộ Quốc phòng. Nét mới trong chương trình lần này là số lượng đoàn đại biểu khách nước ngoài đến tham dự đông nhất từ trước tới nay. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh BĐBP đã cho biết trong buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí vào sáng 16/8 tại Hà Nội.

Chú thích ảnh
Chương trình “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3 sẽ có 17 đoàn đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mi-an-ma tham gia.

Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 3 có 17 đoàn đến từ các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mi-an-ma. Cùng với đó là sự tham dự của các Đại sứ, Đại diện ngoại giao, Tùy viên quân sự, quốc phòng, Tùy viên an ninh 5 nước tại Hà Nội.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, điểm nhấn hết sức quan trọng của chương trình là phần giao lưu với các vị khách mời là đại diện lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới 6 nước gồm Bộ Tư lệnh BĐBP (Bộ Quốc phòng Việt Nam), Cục Quản lý Biên phòng (Bộ Công an Trung Quốc), Tổng cục Cảnh sát (Bộ An ninh Lào), Bộ Tư lệnh Lục quân (Quân đội Hoàng gia Campuchia), Cục Biên giới (Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Thái Lan), Cục Cảnh sát Tuần tra biên giới (Bộ Nội vụ Mi-an-ma).

Khách mời là những người đã dành cả đời gắn bó với binh nghiệp và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của mỗi nước, các nhân vật sẽ chia sẻ với khán giả Việt Nam những câu chuyện ý nghĩa về các hoạt động đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng giữa Việt Nam và các nước trong tiểu vùng nhằm phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng và bảo vệ biên giới chung ngày một phát triển bền vững.

Tại chương trình sẽ có những phóng sự ngắn, những hình ảnh chân thực, sống động về vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sự tương đồng về văn hóa, tập quán, tín ngưỡng của cư dân các nước thuộc tiểu vùng sông Mê Kông. Qua đó khẳng định dòng sông linh thiêng đã tạo dựng nên một nền văn minh trong khu vực. Cùng chung tay giữ gìn, bảo vệ dòng sông cũng là giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị lâu đời giữa các nước, các dân tộc.

Đồng thời, những nội dung phản ánh sự phát triển trên biên giới hôm nay, về sự phối hợp hiệu quả trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng biên được chăm sóc sức khỏe, có cơ hội được đến trường giữa lực lượng bảo vệ biên giới trong tiểu vùng sông Mê Kông cũng được khái quát thông qua những hình ảnh, câu chuyện ấn tượng.

Xen kẽ giữa các phần giao lưu là các tiết mục văn nghệ đặc sắc, được hòa âm phối khí, dàn dựng mới lạ, sinh động do các nghệ sĩ đến từ Đoàn Văn công BĐBP, Đoàn Văn công Công an Trung Quốc, Đoàn Văn công Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia và Đoàn Văn công Quân đội Nhân dân Lào. Các ca khúc ca ngợi tình đoàn kết, ca ngợi quê hương đất nước và các làn điệu dân ca truyền thống của các dân tộc sẽ được các nghệ sỹ cùng phối hợp biểu diễn với nhiều hình thức sôi nổi, rộn ràng và rực rỡ sắc màu, hứa hẹn mang lại những cảm xúc khó quên cho khán giả.

Tin, ảnh: Viết Tôn
Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân vui Xuân đón Tết
Bộ đội Biên phòng Điện Biên giúp dân vui Xuân đón Tết

Thực hiện Chương trình “Xuân biên cương - Tết hải đảo” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo 17 đồn biên phòng triển khai chương trình “Bánh chưng Tết cho người nghèo biên giới” tại 29 xã biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN