10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2022

Chiều 21/2, tại Hà Nội, Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân tổ chức Hội nghị bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022, với sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Theo Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Hội đồng bình chọn, toàn quân có 53 hồ sơ thuộc 40 đầu mối đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đề nghị bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022.

Trong đó, có 8 đề cử đã đạt danh hiệu Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021, năm 2022 phấn đấu tốt tiếp tục được đơn vị đề cử bình chọn gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân; 19 đề cử là cán bộ Đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; 3 đề cử có trình độ thạc sĩ, 45 đề cử có trình độ đại học; 8 đề cử là nữ.

Trong lĩnh vực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu có 28 đề cử (chiếm 53% số lượng đề cử). Lĩnh vực học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học có 15 đề cử (chiếm 28% số lượng đề cử). Lĩnh vực lao động sản xuất có 6 đề cử (chiếm 11% số lượng đề cử). Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật có 2 cá nhân (chiếm 4% số lượng đề cử). Lĩnh vực thể dục thể thao có 2 cá nhân (chiếm 4% số lượng đề cử).

Trong số các đề cử, 8 người là cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương; 27 người là cán bộ đại đội và tương đương; 2 người là cán bộ trung đội và tương đương; 6 người là nhân viên; 10 người là học viên.

Độ tuổi trung bình của các đề cử là 29 tuổi; người nhiều tuổi nhất 35 tuổi (Thiếu tá Lê Trung Hiếu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108); người ít tuổi nhất 18 tuổi (vận động viên Karate Nguyễn Thị Diệu Ly, Bộ Tổng Tham mưu).

Tại Hội nghị, với tinh thần nghiêm túc, các thành viên Hội đồng bình chọn Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân đã tập trung thảo luận, đánh giá và bỏ phiếu lựa chọn 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022. Theo đó, các cá nhân được bình chọn là Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022 gồm:

1. Thượng úy Lê Hảo (sinh năm 1994), Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7.

2. Thượng úy Vũ Trung Kiên (sinh năm 1997), Trưởng ngành Vũ khí dưới nước, Tàu 015, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân.

3. Lao động hợp đồng Nguyễn Như Thành (sinh năm 1989), Trưởng phòng Xử lý cấp 2, Trung tâm Rađa, Khối 1, Tổng công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

4. Đại úy Phạm Thanh Tuyền (sinh năm 1989), Phó Đội trưởng Đội 2, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Trung úy Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 1999), Trợ lý Ban C, Cục 11, Tổng cục 2.

6. Công nhân quốc phòng Đoàn Văn Giáp (sinh năm 1990), Thợ khai thác mủ cao su, Đội 4, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 78, Binh đoàn 15.

7. Thượng úy Nguyễn Viết Anh Tuấn (sinh năm 1997), Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Trường Quân sự Quân khu 9.

8. Đại úy Đào Hoàng Vương (sinh năm 1988), Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 2, Bộ Tư lệnh 86.

9. Thiếu tá Nguyễn Đình Thúy (sinh năm 1989), Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

10. Trung úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Linh Na (sinh năm 1997), vận động viên Điền kinh, Trung tâm Thể dục thể thao Quân đội, Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đề xuất chế độ chính sách, khen thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022; triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền và công tác chuẩn bị cho Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022.

Dự kiến, lễ tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2023 tại Hà Nội. 

Theo quy chế, gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân sẽ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; thưởng tiền mặt 10 triệu đồng/cá nhân; đề nghị xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp hoặc bảo lưu kết quả làm cơ sở xét thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn, theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu; ưu tiên nguyện vọng công tác đối với học viên đào tạo cấp phân đội khi tốt nghiệp ra trường. Đối với các Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân, sẽ được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; thưởng tiền mặt 5 triệu đồng/đồng chí.

TTXVN/Báo Tin tức
Công bố 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
Công bố 20 đề cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

Ngày 15/2, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố 20 đề cử tiêu biểu vào vòng bình chọn trực tuyến của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN