Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 137/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ngày 1/7 - ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, tại Lào Cai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, bộ máy hành chính đã nhanh chóng bắt nhịp.
Được tin Tiến sĩ Varsen Aghabekian Shahin được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Nhà nước Palestine, ngày 1/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chúc mừng.
Ngày 1/7/2025 đánh dấu bước ngoặt quản trị khi mô hình chính quyền hai cấp chính thức được vận hành toàn quốc. Trong thời khắc "chuyển mình" này, Việt Nam cũng đang đứng trước một ngã rẽ lớn: Tiếp tục dựa vào tăng trưởng cũ hay chuyển đổi để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình.
Sáng 1/7, tại tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025).
Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai trên toàn quốc việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
Từ ngày 1/7, các tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Không khí khẩn trương, nghiêm túc đang lan tỏa khắp các địa phương của Hải Phòng, Ninh Bình, Cao Bằng.
Sáng 1/7, không khí tại xã đảo Minh Châu (cách trung tâm Thủ đô Hà Nội hơn 60km) trở nên nhộn nhịp trong ngày đầu tiên vận hành bộ máy hành chính mới. Nhiều cán bộ, công chức đã dậy từ sáng sớm, để kịp chuyến đò sang sông Hồng, vào xã đảo làm việc.
Sáng 1/7, tại Thanh Hóa, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên phạm vi toàn quốc.
Sáng 1/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng uỷ Chính phủ chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo đề án về xây dựng, phát triển văn hoá trình Bộ Chính trị.
Ngày 1/7, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai theo Nghị quyết của Quốc hội.
Sáng 1/7, tại Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và các đại biểu đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2025).
Sáng 1/7, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh chủ đề “Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của cách mạng Việt Nam”, nhân dịp Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025).
Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Đây là kỳ họp có ý nghĩa chính trị, pháp lý và thực tiễn đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của tỉnh sau hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Sáng 1/7, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã đi kiểm tra thực tế tình hình chuẩn bị và vận hành chính thức bộ máy chính quyền phường Dĩ An.
Sáng 1/7, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ cử hành ba hồi chuông, trống Bát Nhã và tụng kinh cầu quốc thái dân an, nhằm thể hiện sự đồng hành, ủng hộ với chủ trương triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp của Đảng, Nhà nước.
Ngày 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại 34 tỉnh, thành phố - một chỉnh thể hành chính mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - chính thức được khởi động. Đây là thời khắc thiêng liêng khi “cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân”, như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bước đi lịch sử có ý nghĩa chiến lược “sắp xếp lại giang sơn” dù đã và sẽ đối mặt với nhiều thách thức, chắc chắn sẽ dẫn tới thành công, một khi chúng ta có được sự đoàn kết “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” trong bộ máy của hệ thống chính trị.
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Luật Dữ liệu và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Luật gồm 5 chương với 46 điều, quy định về dữ liệu số; xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu số; Trung tâm dữ liệu quốc gia; cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu số; quản lý về dữ liệu số; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về dữ liệu số.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 103/CĐ-TTg ngày 30/6/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn.
Hôm nay 1/7/2025, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố chính thức đồng loạt vận hành. Không chỉ là một chỉnh thể hành chính mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự thay đổi sâu rộng này còn là cuộc cách mạng tư duy trong quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 30/6/2025 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chăm lo tốt đời sống người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.