Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Công điện số 137/CĐ-TTg về việc tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Ngày 1/7, các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù là ngày đầu tiên của mô hình mới với những thay đổi mang tính lịch sử, không khí tại các cơ quan hành chính trên địa bàn các tỉnh diễn ra bình thường, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm của chính quyền địa phương.
Trong ngày đầu tiên làm việc của chính quyền địa phương hai cấp tại Hà Tĩnh, anh Nguyễn Toàn Trung (thôn Lam Thủy, xã Nghi Xuân) đã có mặt từ sớm tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Nghi Xuân để làm thủ tục đăng kí khai sinh cho con trai đầu lòng.
Sáng 1/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ để cho ý kiến về các nội dung quan trọng, trong đó có cho ý kiến vào Đề án về quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.
Ngày 1/7, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã ký Công điện 3750/ CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Ngày 1/7 đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của thành phố sau khi sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng.
Chiều 1/7/2025, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến thăm Trung tâm phục vụ hành chính công xã Vị Thuỷ, tại Ấp 4, xã Vị Thuỷ, thành phố Cần Thơ.
Chiều 1/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm, kiểm tra hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp tại xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.
Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (Công ước ICCPR) là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm 1966 và có hiệu lực vào năm 1976.
Ngày 1/7, HĐND các tỉnh Ninh Bình, Thái Nguyên tổ chức kỳ họp đầu tiên sau khi hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh để xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng.
Ngày 1/7, ngày đầu tiên chính quyền hai cấp đi vào hoạt động, không khí làm việc tại Trung tâm hành chính công các phường, xã của thành phố Huế diễn ra nghiêm túc và khẩn trương; quá trình vận hành mô hình mới diễn ra suôn sẻ, không phát sinh vướng mắc lớn.
Cùng với cả nước, sáng 1/7, toàn bộ bộ máy chính quyền thành phố Cần Thơ và tỉnh Lạng Sơn đã chính thức đi vào hoạt động, ghi lại dấu ấn ngày đầu tiên vận hành đồng bộ, thuận lợi.
Ngày 1/7, các địa phương trên cả nước đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đảm bảo thông suốt, đồng bộ.
Sáng 1/7, cùng với cả nước, 130 xã, phường ở tỉnh Nghệ An và 92 xã, phường của tỉnh Thái Nguyên đã chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là bước chuyển mình có tính lịch sử trong tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn.
Từ ngày 1/7, tỉnh Khánh Hòa có 65 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 48 xã, 16 phường và 1 đặc khu, trải dài từ đô thị đến nông thôn, miền núi đến vùng biển, đảo.
Ngày đầu làm việc theo mô hình chính quyền 2 cấp, người dân các tỉnh Quảng Trị, Vĩnh Long mới đều thể hiện sự hài lòng đối với chính quyền các cấp, đặc biệt là sự hiệu quả, tận tình phục vụ của cán bộ cấp cơ sở.
Ngày 1/7, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp mang tính lịch sử sau khi hợp nhất giữa tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu để công bố các quyết định về công tác cán bộ và thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.
Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) với đa số đại biểu tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ hôm nay, ngày 1/7, trừ quy định về đánh giá công chức sẽ được thực hiện từ ngày 1/1/2026.
Ngày đầu tiên triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, bộ máy hành chính nhanh chóng bắt nhịp, đi vào làm việc. Từ đầu giờ sáng 1/7, nhiều người dân có mặt để chờ làm thủ tục, cán bộ tận tụy, trách nhiệm nên mọi việc đều diễn ra thông suốt, trơn tru.
Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 sẽ ứng dụng công nghệ hiện đại. Đó là chia sẻ của Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính) Nguyễn Thị Hương với báo chí trong lễ ra quân Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp ngày 1/7/2025.
Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2025), triển lãm ảnh với chủ đề "Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của cách mạng Việt Nam" cùng lễ dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Thành phố là những hoạt động trọng tâm, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hồ Chí Minh đối với những đóng góp to lớn, trọn đời vì dân, vì nước của đồng chí”.