Chiều 5/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Bangladesh tại Việt Nam Mohammad Lutfor Rahman tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), lãnh đạo các nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Cuba, Liên bang Nga, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mông Cổ, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, Nhật Bản, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh đã có điện và thư mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
“Người về đem tới ngày vui/ Mùa thu nắng toả Ba Đình/ Với tiếng Người còn dịu dàng như tiếng đất trời…” (“Ca ngợi Hồ Chủ tịch” - nhạc sĩ Văn Cao). 81 năm trước, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt quốc dân đồng bào đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tối 1/9, tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập năm 2026 với chủ đề: “Sắc màu Tây Bắc - Khát vọng vươn xa”.
Ngày 1/9, theo sự ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO plus) tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; học sinh thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.
Một người con nhận lại kỷ vật của cha sau 56 năm. Một gia đình lần đầu tiên có thêm thông tin về người cha đã mất tích hơn nửa thế kỷ. Những bộ hồ sơ từng nằm trong các kho lưu trữ ở Hoa Kỳ trở về Việt Nam. Những điều tưởng chừng chỉ thuộc về quá khứ ấy giờ đây lại cho thấy một hành trình khác: hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đi từ chiến tranh đến hòa giải, từ những vết thương đến hợp tác và từ ký ức chia cắt đến những nhịp cầu của hôm nay.
Phát triển đảng viên không chỉ nhằm bảo đảm về số lượng, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân; qua đó góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, chức năng giám sát của Quốc hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hoạt động giám sát cần được nâng lên một tầm cao mới, trở thành công cụ để đánh giá hiệu quả chính sách, nhận diện và tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy thực thi và kiến tạo phát triển. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ cả về tư duy, nội dung và phương thức giám sát.
Xây dựng và nâng tầm đội ngũ cán bộ cấp chiến lược không đơn thuần là việc bố trí, sắp xếp nhân sự trong bộ máy của hệ thống chính trị, mà là chiến lược đầu tư căn bản, mang tính quyết định cho tương lai phát triển bền vững của quốc gia.
Trong bối cảnh khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành những động lực cốt lõi của phát triển, việc phát huy nguồn lực trí thức, chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), ngày càng có ý nghĩa quan trọng.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 61/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về khắc phục hậu quả vụ lật xe ô tô chở khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Nhân dịp Ngài Hakainde Hichilema nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Zambia, ngày 1/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chúc mừng.
Ngày 31/8, tại thủ đô La Habana, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba, Esteban Lazo Hernandez, đại diện chính phủ Cuba và ngoại giao đoàn, cùng cộng đồng người Việt ở nước sở tại.
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam nhấn mạnh: “Mô hình phát triển mới khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, truyền thống, bản sắc, niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khơi dậy ý chí, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến của con người Việt Nam”.
Việc Đại hội XIV của Đảng lần đầu xác định đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” bên cạnh quốc phòng, an ninh không chỉ thay đổi vị trí của công tác đối ngoại. Quan trọng hơn, đó là thay đổi cách nhìn về sức mạnh quốc gia khi đối ngoại được xác định phải mở đường cho phát triển, giữ môi trường hòa bình, kéo nguồn lực bên ngoài vào trong nước.
Ngày 1/9/2026, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Uzbekistan (1/9/1991 - 1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Abdulla Aripov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến tới Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narbayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov.
Hơn một năm sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, những kết quả bước đầu cho thấy nhiều việc có thể làm tốt ngay từ cơ sở, nhưng không ít vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ cũng đã bộc lộ. Điều đó đòi hỏi bộ máy sau sáp nhập, tinh gọn phải sát thực tế hơn nữa, đủ sức giải quyết công việc được giao ở cơ sở.
Đổi mới mô hình phát triển đặt ra yêu cầu thể chế phải thực sự mở đường, tạo không gian cho các nguồn lực được huy động và sức sáng tạo trong xã hội được phát huy.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Từ thực tiễn cuộc sống, hoạt động của cộng đồng và những đóng góp cho quê hương, các kiều bào cho rằng, Nghị quyết đã đặt ra những định hướng quan trọng nhằm tăng cường gắn kết với Tổ quốc, với cội nguồn, gìn giữ bản sắc dân tộc và phát huy hiệu quả nguồn lực của cộng đồng đồng hành cùng đất nước.