Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 136/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.
40 năm Đổi mới đã cởi trói tư duy, mở cửa nền kinh tế và đưa Việt Nam đến vị thế quốc tế chưa từng có. Hôm nay, đất nước đã tinh gọn bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy những việc lớn, việc khó, việc phải làm khác. Cuộc cải cách sâu rộng mới này đã hiện rõ kết quả bước đầu cùng không ít thách thức cần giải quyết.
Khi sức mạnh dân tộc gặp sức mạnh thời đại, nguồn lực trong nước hòa quyện với nguồn lực của kiều bào, Việt Nam sẽ đủ nền tảng để sánh vai các cường quốc năm châu vào năm 2045. Và đó cũng là câu chuyện 40 năm qua đang được viết tiếp trên hành trình đổi mới của đất nước - khát vọng dân tộc và niềm tin khi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã hòa vào một mục tiêu chung.
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tinh thần phấn khởi, trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong đã trả lời phỏng vấn báo chí. TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn:
Những ngày này, khi Thủ đô Hà Nội và cả nước hướng về Đại hội XIV của Đảng, câu chuyện về tầm nhìn, bản lĩnh và lựa chọn chiến lược của đất nước lại được nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ là những con số tăng trưởng hay những công trình hiện đại, mà là hành trình Việt Nam bước ra thế giới từ vùng trũng của cô lập, từ ánh mắt nghi ngại, trở thành điểm đến của niềm tin và hợp tác. Trong hành trình ấy, ngoại giao không đứng sau, mà giữ vai trò chiến lược đi trước, mở đường.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của dân tộc. Với mục tiêu bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, an toàn và ổn định tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các doanh nghiệp viễn thông – bưu chính đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật, nhân lực và công nghệ.
Đổi mới không chỉ là thay đổi một mô hình kinh tế, mà trước hết là cuộc “cởi trói” tư duy sâu sắc và dũng cảm. Từ xóa bỏ bao cấp, tự do hóa giá cả, cải cách tiền tệ tài chính, đến xây dựng hành lang pháp lý cho kinh tế tư nhân và mở cửa hội nhập, những quyết sách mang tính bước ngoặt đã khơi thông nguồn lực xã hội, đưa Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng.
Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/01/1950 - 18/01/2026), Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi điện mừng với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao đổi điện mừng với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.
Tuần từ ngày 12-17/1, trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị - ngoại giao, văn hóa - xã hội quan trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận như Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, Chiến dịch Quang Trung thần tốc thắng lợi giòn giã, Khởi công Nhà máy chế tạo Chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam…
Trong không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí trung ương và địa phương về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.
Đánh giá ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, GS. TSKH. Nguyễn Văn Tâm, Chủ nhiệm khoa Khoa học máy tính, Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI), Học Viện Bách khoa Paris (IP Paris) - một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu châu Âu về công nghệ cao - cho rằng đây là thời điểm mang tính bản lề trong tiến trình phát triển của đất nước.
Bao cấp - cơ chế hiệu quả trong kháng chiến nhưng lại thành rào cản của đất nước sau ngày Thống nhất. Đói nghèo, quan liêu, trì trệ bao trùm đời sống xã hội. Trước sự lựa chọn sinh tử, Đại hội VI năm 1986 của Đảng đã dũng cảm khởi xướng công cuộc Đổi mới. 40 năm nhìn lại, đất nước không chỉ thoát khỏi khủng hoảng mà còn vươn lên mạnh mẽ, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, vị thế quốc tế chưa từng có.
Đại hội XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh.
Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn, khát vọng phát triển.
Hướng tới Đại hội XIV của Đảng, GS.TS Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những chia sẻ với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc về những cơ sở để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng giữ vững bản sắc văn hóa, hội nhập để sánh vai với các cường quốc năm châu.
Bước vào năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Lạng Sơn đang đứng trước những thời cơ, vận hội phát triển mới, đồng thời cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức đan xen.
Tuần từ ngày 12 - 18/1, trong nước diễn ra một số sự kiện nổi bật: Họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; U23 Việt Nam thắng giòn giã bước vào bán kết Vô địch U23 Châu Á 2026; Ô nhiễm không khí cao tại nhiều tỉnh phía Bắc; Giá vàng vẫn duy trì ở mức cao trên thị trường.
Nhiệm kỳ vừa qua, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đưa ra ba đột phá chiến lược, trong đó đột phá về thể chế được ưu tiên hàng đầu, trước cả đột phá về nhân lực và hạ tầng cho thấy, công tác xây dựng luật pháp đã có nhiều cải tiến quan trọng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 109/QĐ-TTg ngày 16/1/2026 phê duyệt Đề án “Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về Quân đội tham gia lao động sản xuất, kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030".
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 99/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2025.
“Việt Nam có một hệ thống chính trị ổn định, và đó là một trong những thế mạnh lớn của quốc gia Đông Nam Á này”.