Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra sâu rộng và cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vai trò là một trong ba trụ cột vững chắc của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc Việt Nam. Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Tiến Long - Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã làm rõ nét hơn về nội dung này.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2026), Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN.
Ngày 24/7, từ cất bốc, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ đến lấy mẫu ADN, rà soát thông tin thân nhân và tăng cường trang thiết bị phục vụ tìm kiếm, nhiều địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động xác định danh tính liệt sĩ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1382/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Kế hoạch).
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), thành phố Hà Nội, Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam
Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật Phát triển đô thị.
Nhân Hội nghị Ngoại giao 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 22 sắp diễn ra, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đã trả lời phỏng vấn báo chí về công tác chuyển đổi số của ngành Ngoại giao:
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1356/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.
Chiều 24/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng đồng chủ trì Hội nghị về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội.
Buổi sáng ngày 24/7/2026, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV làm việc tại Hội trường. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành nội dung thảo luận.
Sau 5 ngày (từ 20 -24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội.
Sau 5 ngày (từ 20 - 24/7/2026) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc chiều 24/7, tại Thủ đô Hà Nội.
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền; phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế. Yêu cầu này đặt ra cách tiếp cận trong tổ chức không gian phát triển biển, gắn khai thác nguồn lực với liên kết vùng, bảo vệ tài nguyên và bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng ven biển.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/7/2026.
Trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vi Dân (Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an) đã trao đổi, phân tích làm rõ thêm về mối quan hệ giữa an ninh và phát triển bền vững liên quan đến một trong những nội dung quan trọng mà Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thảo luận.
Sáng 24/7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2026.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng giữa đại ngàn Trường Sơn, những cuộc trở về vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi nén hương, mỗi bước chân trên những lối đi rợp bóng thông nối hiện tại với quá khứ, nối người còn sống với những người đã nằm lại.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn không chỉ là nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ, mà còn là một công trình văn hóa - tâm linh được kiến tạo từ sự hòa quyện giữa kiến trúc, thiên nhiên và đạo lý tri ân của dân tộc.
Trong bối cảnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bước vào một chương mới với việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, vai trò của các quốc gia thành viên nòng cốt đang trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quốc tế. Qua góc nhìn của ông Collins Chong Yew Keat, nhà phân tích chiến lược, an ninh và đối ngoại tại Đại học Malaya (Malaysia), Việt Nam không chỉ đơn thuần là một thành viên tích cực mà đang nổi lên như một nhân tố then chốt giúp định hình tương lai của khối. Đánh giá về vị thế của Việt Nam, chuyên gia Collins Chong cho rằng quốc gia này đã thể hiện một sự nhất quán đáng kinh ngạc trong việc duy trì các nguyên tắc cơ bản của ASEAN, đồng thời đóng vai trò là "người xây cầu" góp phần thu hẹp khác biệt và tăng cường đồng thuận giữa các quốc gia thành viên.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của 10.263 Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Việc hình thành Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực giám sát môi trường phóng xạ.