Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 302/NQ-UBTVQH16 Thành lập Cục Chuyển đổi số.
Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mỗi dịp tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia 27-7 tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên lại đón hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, thân nhân người có công và nhân dân cả nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Không chỉ là nơi ghi dấu sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947), nơi đây còn trở thành địa chỉ đỏ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Không chỉ đặt ra các chỉ tiêu về cứu trợ hay vận động nguồn lực, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII còn đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển khi lần đầu xác định chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh là những động lực đổi mới của toàn hệ thống.
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), cả nước hướng về các anh hùng liệt sĩ, những người có công với cách mạng bằng tấm lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc.
Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Trung ương thống nhất thông qua Đề án xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, xác định xây dựng con người, văn hóa, pháp luật, kỷ cương và môi trường xã hội lành mạnh là những nội dung cốt lõi, bảo đảm mọi thành quả phát triển thực sự nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của nhân dân.
Tiếp tục Phiên họp thứ 4, sáng 27/7/2026, tại Nhà Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.
Tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, thông điệp về đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, nâng cao hiệu quả thực thi, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh trách nhiệm và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đang tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai.
Chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN đang là hành trình tri ân đầy nhân văn của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội, cũng là nhiệm vụ chuyên môn quy mô lớn chưa từng có. Sau mỗi mẫu vật được thu nhận là hy vọng về một ngày những người con đã hy sinh cho Tổ quốc được gọi đúng tên mình, trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ mòn mỏi đợi chờ.
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhận được sự đồng tình của nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Gần một thế kỷ kể từ ngày Công đoàn Việt Nam được thành lập (28/7/1929 - 28/7/2026), trên mỗi chặng đường của người lao động luôn có một người bạn đồng hành tin cậy, đó là Công đoàn Việt Nam.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vẫn còn đó những giọt nước mắt lăn trên má của những người mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, biết bao vết thương vẫn ngày đêm đau nhức, biết bao ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những người thân chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em, của vợ, chồng, của cha, mẹ mình… ở đâu.
Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào (Nghệ An), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An và Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trang trọng tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ cấp Quốc gia, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều địa phương trên cả nước tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục truyền thống cách mạng và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tối 26/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp UBND thành phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Quảng Trị tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường”.
Không có quốc gia nào phát triển mà không phải đối mặt với khó khăn, thách thức. Vấn đề là có nhìn thấy nguy cơ từ sớm để chủ động chuẩn bị hay không. Từ thực tiễn đó, Hội nghị Trung ương 3 xác lập bước chuyển chiến lược thứ tư, từ xử lý từng nguy cơ sang chủ động phòng ngừa, nâng cao sức chống chịu và bảo vệ vững chắc đất nước. Đây không chỉ là yêu cầu về quốc phòng, an ninh, mà còn là tư duy phát triển trong một thế giới nhiều biến động.
Nhiều năm qua, tăng trưởng của Việt Nam chủ yếu dựa vào vốn đầu tư, đất đai, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên. Mô hình ấy đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử, đưa nền kinh tế từ nghèo vươn lên quy mô lớn trong khu vực. Nhưng khi mục tiêu là nước phát triển có thu nhập cao thì chừng đó chưa đủ. Bởi vậy, Hội nghị Trung ương 3 xác lập bước chuyển chiến lược, từ tăng trưởng dựa nhiều vào mở rộng đầu vào sang phát triển dựa vào năng suất, tri thức, công nghệ và con người.
Chiều 26/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu.
Làm sao để không gian phát triển không tiếp tục bị chia cắt bởi ranh giới hành chính, nguồn lực không bị phân tán bởi tư duy cục bộ địa phương? Đòi hỏi ấy trở nên cấp thiết hơn khi đất nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên ngay trong năm nay và phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Từ yêu cầu thực tiễn, Hội nghị Trung ương 3 xác lập bước chuyển chiến lược từ quản lý phân tán sang quản trị thống nhất không gian phát triển và nguồn lực quốc gia.
Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu lớn đã ở rất gần.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 26/7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An).