Giai đoạn 2021 - 2025 là một nhiệm kỳ thành công với nhiều kết quả nổi bật, vượt trội và toàn diện của Việt Nam, khi vượt qua những thách thức chưa từng có và đạt được những kỳ tích nền tảng, tạo đà tăng trưởng giai đoạn phát triển mới.
Ngày 23/5, tại huyện Tây Sơn (Bình Định), Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam, Chương trình phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) và UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khởi công Dự án “Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” tại 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Bình Định.
Ngày 23/5, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện các Nghị quyết số 23/NQ-TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn, thách thức hơn. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của Việt Nam phục hồi chậm, tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ; tỷ giá đồng USD và giá vàng tăng mạnh; giá dầu thô, hàng hóa cơ bản, dịch vụ vận tải… biến động mạnh.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh 8 chữ: Bản sắc – Sinh thái - Liên kết – Hạnh phúc để thể hiện nội dung của Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ Tài chính đã tìm mọi giải pháp, biện pháp, nỗ lực để tăng thu ngân sách, nhưng không ảnh hưởng đến “sức khoẻ” và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nghĩa là phải tìm cách thu những khoản thu tiềm năng.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội vào sáng 23/5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, nhiều địa phương rất tích cực trong triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, nhưng cũng có một số địa phương có biểu hiện chần chừ.
Tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, sáng 23/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.
Sáng 23/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024.
Sáng 23/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tiến độ triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 Phố Nối - Quảng Trạch; tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm năm 2024, 2025 và các năm tiếp theo; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII.
Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã gặp gỡ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.
Để bày tỏ niềm thương tiếc và chia buồn về vụ tai nạn máy bay ngày 19/5 khiến Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Iran Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian và một số quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, sáng 23/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã viếng và ghi sổ tang chia buồn tại Đại sứ quán Cộng hòa hồi giáo Iran tại Hà Nội.
Sáng 23/5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan về tình hình, khả năng cung ứng điện trong các tháng cao điểm và các năm tiếp theo; tiến độ triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối; tình hình triển khai Quy hoạch điện VIII.
Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới nhấn mạnh tới tiêu chí "danh dự, lòng tự trọng". Quy định mới cũng gắn kết chặt chẽ với Quy định số 41-QĐ/TW bằng quan điểm có tính hệ thống: Cán bộ phải từ chức khi không đủ khả năng, uy tín.
Ngày 22/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp cùng Hội Tùy viên quốc phòng quốc tế tại Venezuela tổ chức buổi tọa đàm nhằm giới thiệu đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng của Việt Nam.
Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 17/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Ngoại trưởng Uruguay Omar Paganini vừa cho biết Uruguay sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mecosur) và tiếp tục ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối này.
Trong các ngày 21-22/5 tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở New York đã diễn ra Phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về bảo vệ thường dân trong xung đột vũ trang với chủ đề “Kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1265 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và 75 năm các Công ước Geneva”.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Vũ Thanh Huyền ngày 22/5 đã trình bản sao Thư Ủy nhiệm của quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lên Ngoại trưởng Tanzania January Jusuf Makamba.
Sáng 23/5/2024, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ tư tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Chiều 22/5, Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là 1 trong 10 Dự án Luật được Quốc hội xem xét, dự kiến thông qua tại kỳ họp này.