Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng

Ngày 6/4, giá dầu thô mở cửa tại thị trường Nhật Bản tiếp tục tăng. Cụ thể giá dầu chuẩn West Texas Intermediate của Mỹ tăng 1,86% lên 113,62 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,16% lên 110,30 USD/ thùng, trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông tiếp tục gây áp lực lên nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy lọc dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt ra hạn chót là ngày 7/4 để Iran mở lại hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường thủy eo biển Hormuz quan trọng, cảnh báo nếu không Mỹ sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu đường tại Iran.

Cuộc xung đột hiện đã bước sang tuần thứ 6 kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2, đã nhấn chìm Trung Đông trong xung đột và làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu. Iran đã gần như phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí của thế giới, khiến giá dầu tăng vọt. Tình trạng này đã làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của các nước thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh - còn gọi là OPEC+, trong đó có Saudi Arabia (Arập Xêút), Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Kuwait và Iraq - những quốc gia trong nhóm có khả năng tăng mạnh sản lượng trước khi xung đột bùng phát.          

Bích Liên (TTXVN)
Xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm gần 50% do eo biển Hormuz tê liệt
Xuất khẩu dầu Vùng Vịnh giảm gần 50% do eo biển Hormuz tê liệt

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, gián đoạn tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới - đang khiến dòng chảy dầu mỏ toàn cầu suy giảm mạnh, trong khi các tuyến thay thế không đủ khả năng bù đắp. Theo các số liệu mới nhất, xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của các nước Vùng Vịnh (không bao gồm Iran) trong tháng 3 chỉ đạt 8,44 triệu thùng/ngày, giảm 49% so với mức 16,58 triệu thùng/ngày của tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN