VN-Index tăng gần 46 điểm, dòng tiền duy trì tích cực

Phiên giao dịch ngày 7/1 khép lại với diễn biến tích cực khi VN-Index tăng mạnh, thanh khoản duy trì ở mức cao và dòng tiền lan tỏa trên nhiều nhóm ngành. Bối cảnh thị trường thuận lợi cùng các định hướng phát triển, nâng cấp thị trường trong năm 2026 tiếp tục củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Nhóm cổ phiếu trụ dẫn dắt, khối ngoại giao dịch cân bằng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/1, VN-Index đóng cửa tại mốc 1.861,58 điểm, tăng 45,31 điểm, tương đương 2,49% so với phiên trước. Đây là một trong những phiên tăng điểm mạnh của thị trường trong thời gian gần đây, cho thấy tâm lý nhà đầu tư duy trì sự lạc quan.

Chú thích ảnh
Kết thúc phiên chiều 7/1 với 555 mã tăng và hơn 220 mã giảm. Ảnh chụp màn hình

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 34.600 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh xấp xỉ 34.100 tỷ đồng. Dòng tiền tiếp tục duy trì sự chủ động, chưa xuất hiện dấu hiệu suy giảm rõ rệt sau nhịp tăng mạnh.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tích cực khi số lượng cổ phiếu tăng giá áp đảo. Sắc xanh hiện diện tại hầu hết các nhóm ngành, phản ánh sự đồng thuận khá rộng của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,88 điểm, tương đương 1,17%, lên 249,40 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 0,75%, cho thấy xu hướng tích cực lan tỏa trên cả ba sàn.

Đà tăng của VN-Index trong phiên 7/1 tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhiều mã trong rổ VN30 ghi nhận mức tăng khá, qua đó đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của chỉ số.

Bên cạnh nhóm trụ, dòng tiền có xu hướng lan tỏa sang các nhóm ngành khác. Các nhóm dịch vụ viễn thông, năng lượng, bảo hiểm, tiện ích, phần mềm - dịch vụ và bất động sản đều ghi nhận mức tăng tích cực. Diễn biến này cho thấy thị trường không chỉ phụ thuộc vào một vài cổ phiếu lớn mà đang có sự phân bổ dòng tiền tương đối đồng đều hơn.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên diễn ra khá cân bằng. Khối ngoại mua vào hơn 4.200 tỷ đồng và bán ra khoảng 3.800 tỷ đồng, duy trì trạng thái mua ròng nhẹ. Hoạt động này góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường trong bối cảnh chỉ số đang ở vùng điểm số cao.

Chú thích ảnh
Các nhóm ngành tăng mạnh trong phiên chiều. Ảnh chụp màn hình

Cũng trong ngày 7/1, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, chính thức đưa cổ phiếu TSA vào giao dịch.

Theo đó, hơn 40,4 triệu cổ phiếu TSA được niêm yết với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 404,2 tỷ đồng. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 13.800 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động ±20%.

Doanh nghiệp tiền thân là Công ty Xây lắp Trường Sơn, thành lập năm 2002, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình điện, truyền tải - phân phối điện và sản xuất vật liệu xây dựng. Theo báo cáo tài chính kiểm toán, doanh thu thuần của công ty năm 2023 đạt hơn 369 tỷ đồng, năm 2024 đạt hơn 652 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế lần lượt hơn 10 tỷ đồng và 23 tỷ đồng. Kết thúc quý III/2025, doanh thu đạt hơn 442 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 16 tỷ đồng.

Kỳ vọng năm 2026 với nhiều sản phẩm mới và chuyển đổi số

Bình luận về triển vọng thị trường với báo chí, Tiến sĩ Tạ Thanh Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, năm 2025 là năm bản lề, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa thị trường chứng khoán Việt Nam, với điểm nhấn là việc FTSE Russell thông báo nâng hạng thị trường lên Mới nổi thứ cấp.

Bước sang năm 2026, theo Tiến sĩ Tạ Thanh Bình, thị trường sẽ tiếp tục là một năm “rất bận rộn” với nhiều nhiệm vụ mới. VSDC cùng các cơ quan quản lý sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, triển khai các sản phẩm mới và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm phục vụ mục tiêu nâng hạng thị trường trong kỳ đánh giá tháng 3/2026.

Chú thích ảnh
Theo các chuyên gia, năm 2026 thị trường chứng khoán sẽ tăng điểm rất cao. Ảnh minh họa

Trong đó, VSDC đang gấp rút triển khai hệ thống chuyển mạch điện nghiệp vụ để phục vụ nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, đồng thời thúc đẩy mô hình Đối tác thanh toán trung tâm (CCP) cho thị trường cơ sở trong năm 2026. Ngoài ra, nhiều sản phẩm mới như thị trường phái sinh vàng, nền tảng giao dịch cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và các cơ chế giao dịch mới cũng đang được nghiên cứu.

Những định hướng này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng thị trường, cải thiện tính minh bạch, thanh khoản và thu hút thêm dòng vốn dài hạn trong thời gian tới.

Ở góc độ doanh nghiệp chứng khoán, ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Chứng khoán KAFI cho rằng, khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm trong năm 2026 là khá cao. Theo ông, dù VN-Index đã tăng mạnh trong năm 2025, nhưng thực tế cho thấy sự phân hóa lớn khi nhiều cổ phiếu, kể cả trong danh mục các quỹ đầu tư lớn, chưa tăng tương xứng với kết quả kinh doanh. Điều này phản ánh dư địa cho sự dịch chuyển dòng tiền trong giai đoạn tới vẫn còn.

Ông Cần cho rằng năm 2026 hội tụ thêm nhiều yếu tố hỗ trợ mới, trong đó quá trình nâng hạng thị trường từng bước được triển khai sẽ góp phần cải thiện tâm lý và thu hút dòng vốn ngoại. Khi dòng vốn nước ngoài quay trở lại, xu hướng giải ngân thường mang tính chọn lọc, tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và định giá hợp lý, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá thị trường.

Với diễn biến tích cực trong phiên 7/1 cùng các thông tin hỗ trợ về định hướng phát triển thị trường năm 2026, tâm lý nhà đầu tư nhiều khả năng vẫn được duy trì ở trạng thái ổn định trong ngắn hạn.

Trong phiên giao dịch kế tiếp, nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục theo dõi sát diễn biến dòng tiền, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý, ưu tiên nắm giữ các mã có nền tảng cơ bản tốt, thanh khoản cao và đang thu hút sự quan tâm của thị trường.

Cụ thể, với nhà đầu tư ngắn hạn, các chuyên gia chứng khoán khuyến nghị nên thận trọng với tâm lý hưng phấn, hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh, đồng thời cân nhắc quản trị rủi ro danh mục. Với nhà đầu tư trung - dài hạn, có thể tiếp tục chiến lược tích lũy chọn lọc, gắn với triển vọng nâng hạng thị trường và quá trình hoàn thiện hạ tầng, sản phẩm trong năm 2026.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
VN-Index phá mốc 1.830 điểm, cổ phiếu năng lượng và ngân hàng đua nhau lập đỉnh
VN-Index phá mốc 1.830 điểm, cổ phiếu năng lượng và ngân hàng đua nhau lập đỉnh

Phiên giao dịch sáng 7/1/2026 chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có khi dòng tiền ồ ạt đổ vào thị trường, đẩy VN-Index tăng hơn 20 điểm và chính thức chinh phục mốc 1.836 điểm. Giữa bức tranh xanh tím rực rỡ của các nhóm ngành dẫn dắt, cú trượt dốc bất ngờ của cổ phiếu STB cùng động thái bán ròng mạnh của khối ngoại đang là những "ẩn số" khiến giới đầu tư phải cân nhắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN