Một nhà máy lọc dầu ở Linden, New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát
Vào lúc 13 giờ 41 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent tăng 89 xu Mỹ, hay 1%, lên 91,76 USD/thùng, nối tiếp đà tăng của phiên trước đó và đạt mức cao nhất kể từ ngày 30/7. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,05 USD lên mức 85,55 USD/thùng, tiếp tục duy trì đà tăng từ phiên trước đó và chạm mức cao nhất kể từ ngày 31/7.
Một quan chức cấp cao của Iran cho biết quốc gia này sẽ chuyển sang thế trận quân sự "tấn công toàn diện", trong bối cảnh các nỗ lực hướng tới việc kết thúc chiến sự lâm vào bế tắc, khi Mỹ loại trừ khả năng gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
Tiến trình đàm phán hòa bình công khai cùng việc khôi phục lưu thông của các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz đều đã ngưng trệ. Với diễn biến này, cuộc xung đột tại Iran có nguy cơ sẽ kéo dài.
Chuyên gia phân tích thị trường của công ty KCM nhận định giá dầu đã nhảy vọt vào đầu tuần do quan hệ Mỹ - Iran có dấu hiệu ngày càng rạn nứt, trong khi thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz vẫn chưa xuất hiện.
Chuyên gia của ngân hàng DBS nhận định rằng việc không đạt được thỏa thuận nào sẽ ảnh hưởng xấu đến triển vọng giá dầu trong quý IV, thậm chí kéo dài sang cả năm 2027, đồng thời dự báo giá dầu sẽ dao động trong khoảng từ 80 USD/thùng đến 100 USD/thùng trong ngắn hạn.