Sắc đỏ bao trùm chứng khoán Mỹ sau động thái của FED - Chỉ số đồng USD tiếp tục giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ trải qua phiên giao dịch đầy biến động ngày 2/11 sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất, và Chủ tịch FED Jerome Powell phát tín hiệu sẽ duy trì chính sách siết chặt tiền tệ trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

 Chốt phiên này, cả 3 chỉ số chứng khoán chủ lực của Mỹ đều mất điểm, dù các bảng giao dịch đều tràn ngập sắc xanh vào đầu phiên sau quyết định của FED tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm. Cụ thể, chỉ số ngành công nghiệp Dow Jones giảm 505,44 điểm (1,55%), còn 32.147,76 điểm; chỉ số tổng hợp S&P mất 96,41 điểm (2,5%) còn 3.759,69 điểm, trong khi đó, chỉ số ngành công nghệ Nasdaq có mức giảm mạnh nhất 3,36%, còn 10.524,80 điểm. 

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán khu vực châu Á - Thái Bình Dương không tính Nhật Bản MSCI giảm 1,72%. 

Bà Quincy Krosby - người đứng đầu bộ phận chiến lược toàn cầu của công ty tài chính LPL ở Charlotte, North Carolina cho biết phản ứng của thị trường vẫn tích cực cho đến cuộc họp báo của ông Jerome Powell. 

Trong cuộc họp báo sau khi FED kết thúc 2 ngày họp với quyết định tăng lãi suất, Chủ tịch Jerome Powell khẳng định còn quá sớm để dự đoán thời điểm FED ngừng việc nâng lãi suất. Tuy nhiên, ông để ngỏ khả năng cuộc họp của FED vào tháng 12 tới sẽ xem xét mức tăng lãi suất sao cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời khẳng định cần có thời gian để đánh giá hiệu quả của biện pháp này. Ông nêu rõ ngay cả các nhà hoạch định chính - những người phụ trách đưa ra quyết định về mức tăng lãi suất, cũng chưa quyết định sẽ phải thực hiện mức tăng lãi suất bao nhiêu để kiềm chế lạm phát. Ông khẳng định chính sách tăng lãi suất sẽ được duy trì cho đến khi đạt được mục tiêu kiềm chế lạm phát. 

Chốt phiên giao dịch ngày 2/11, chỉ số đồng USD, so sánh "đồng bạc xanh" với 6 đồng tiền mạnh khác, tiếp tục giảm 0,1% xuống còn 111,3650. 

Trong khi đó, giá dầu thô thế giới duy trì đà tăng. Giá dầu ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 1,63 USD lên 90 USD/thùng, giá dầu Brent biển Bắc tăng 1,51 USD/thùng, lên 96,16 USD/thùng.

Lan Phương  (TTXVN)
Chứng khoán Mỹ chốt phiên 2/11 giảm mạnh
Chứng khoán Mỹ chốt phiên 2/11 giảm mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/11, chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh, khi bình luận từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã phá tan không khí tích cực vào đầu phiên với tuyên bố nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, đồng thời báo hiệu rằng các đợt tăng lãi suất quy mô nhỏ hơn có thể diễn ra trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN