Phố Wall hướng sự chú ý đến các báo cáo kinh doanh từ Tesla, Netflix

Các nhà đầu tư đang suy đoán về việc liệu giá cổ phiếu tăng mạnh ngày 17/10 có phải là khởi đầu của đợt phục hồi hay thị trường chỉ đang tạm điều chỉnh trước khi giảm tiếp. Câu trả lời này phụ thuộc một phần vào báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp sắp công bố từ các “ông lớn” như Tesla Inc, Johnson & Johnson và Netflix Inc.

Chú thích ảnh
Bảng chỉ số trên thị trường Phố Wall. Ảnh (tư liệu): THX/TTXVN

Chỉ số S&P 500 được theo dõi rộng rãi trên thế giới đã tăng khoảng 2,65% trong phiên 17/10 nhờ kết quả kinh doanh tích cực từ ngân hàng Bank of America, ngay cả khi các nhà đầu tư lo ngại cuộc chiến chống lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể gây khó khăn cho nền kinh tế.

Peter Tuz, người đứng đầu Chase Investment Counsel ở Charlottesville, Virginia, cho biết tuần này và tuần tới là thời điểm quan trọng với thị trường khi nhiều “ông lớn” công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2022.

Mức tăng mạnh trên phố Wall hôm 17/10 là đợt tăng mới nhất trong một năm giao dịch đầy biến động bất thường này. Chỉ số S&P 500 đã ghi nhận mức tăng hoặc giảm 2% (tính theo ngày) tới 39 lần từ đầu năm đến nay, so với chỉ 7 lần (tăng 2%) trong năm 2021 và 44 lần tính trong cả năm 2020.

Cổ phiếu của Tesla đã tăng 7%, trong đó báo cáo kinh doanh, công bố vào cuối ngày 19/10, của nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới này được xem là điểm nhấn của tuần này. Cổ phiếu của hãng này đã giảm hơn 17% kể từ ngày 2/10 khi Tesla thông báo số lượng xe bàn giao trong quý III/2022 không đạt kỳ vọng do vấn đề logistics. Tuy nhiên, các nhà phân tích vẫn kỳ vọng Giám đốc điều hành Elon Musk sẽ công bố doanh thu hàng quý tăng 60% và lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao “được điều chỉnh” tăng 48%.

Netflix sẽ công bố kết quả kinh doanh trong ngày 18/10 (theo giờ địa phương), trong đó các nhà phân tích dự kiến doanh thu của công ty sẽ chỉ tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng hàng quý thấp nhất từ trước đến nay. Giá cổ phiếu của Netflix trong phiên 17/10 đã tăng hơn 6%, đưa mức thua lỗ còn khoảng 59% trong năm 2022.

Các công ty lớn khác sẽ báo cáo kết quả kinh doanh trong tuần này gồm có Lockheed Martin (ngày 18/10), Procter & Gamble (ngày 19/10) và AT&T (ngày 20/10).

Theo dữ liệu I/B/E/S từ công ty Refinitiv, các nhà phân tích quan ngại nền kinh tế toàn cầu xấu đi làm giảm triển vọng thu nhập hàng quý. Hiện các nhà phân tích dự kiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của các công ty trong nhóm S&P 500 trong quý kết thúc tháng 9/2022 sẽ tăng 3%/năm, thấp hơn so với ước tính 11% đưa ra tháng 7/2022.

Nhiều nhà đầu tư cũng cảnh báo rằng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ sẽ “lấn át” sự lạc quan ghi nhận được từ mùa báo cáo lợi nhuận, có khả năng tăng vượt dự kiến lần này.

Minh Hằng/TTXVN (Theo Reuters)
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán sớm tăng mạnh 
Các chỉ số chính của thị trường chứng khoán sớm tăng mạnh 

Kết thúc phiên sáng 18/10, VN-Index có thêm hơn 16 điểm, với độ rộng áp đảo từ phía tăng giá với 1.068,01 điểm. Thanh khoản ở mức trung bình, gần 6.000 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN