Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó, một số đại diện của OPEC+ hồi đầu tuần này cho biết OPEC+ dự kiến sẽ nối lại việc tăng sản lượng dầu ở mức vừa phải kể từ tháng 4/2026 sau ba tháng giữ nguyên sản lượng "vàng đen". Trong quý IV/2025, OPEC+ đã tăng sản lượng dầu hàng tháng thêm 137.000 thùng/ngày.
Tổng thống Donald Trump ngày 28/2 cho biết Mỹ đang tiến hành một chiến dịch “quy mô lớn” nhằm vào Iran để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, ngay sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích “phòng ngừa” vào các mục tiêu ở nước này - những động thái sẽ làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn trong khu vực sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn này.
Ngày 27/2, giá dầu tại thị trường London (Vương quốc Anh) đã tăng lên 73 USD/thùng, mức cao nhất trong bảy tháng, khi những lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng đã lấn át những dấu hiệu dư cung dầu trên thị trường thế giới.
Trong những ngày gần đây, Saudi Arabia và một số nhà sản xuất khác - bao gồm cả Iran - đã đẩy nhanh xuất khẩu dầu. Saudi Arabia đã tạm thời tăng nguồn cung dầu trong năm 2025 trong bối cảnh Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Hoạt động quân sự mới nhất nhằm vào Iran nói trên diễn ra hai ngày sau khi các phái đoàn của Iran và Mỹ gặp nhau tại Thụy Sĩ để tiến hành vòng đàm phán thứ ba về các hoạt động hạt nhân của Iran. Trong khi Iran tỏ ra lạc quan về tiến trình đàm phán, Tổng thống Trump ngày 27/2 cho biết ông không hài lòng với cách thức diễn ra các cuộc đàm phán này.