Điều này làm dấy lên kỳ vọng về khả năng duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 23/4, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc và kết quả kinh doanh tích cực từ các doanh nghiệp bán dẫn của nước này.
Bảng điện tử thông báo chỉ số KOSPI tăng điểm tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: YONHAP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/4, chỉ số KOSPI đạt 6.417,93 điểm, tăng 29,46 điểm, tương đương 0,46%, so với phiên trước, lần đầu tiên vượt mốc 6.400 điểm. Chỉ số này biến động trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi đảo chiều tăng mạnh vào cuối phiên, qua đó thiết lập mức cao kỷ lục mới.
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.198.400 tỷ won, trong khi nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài lần lượt bán ròng 682,2 tỷ won và 404,6 tỷ won, qua đó phần nào kìm hãm đà tăng của thị trường.
Đà tăng của KOSPI chủ yếu được dẫn dắt bởi lực mua tập trung vào các cổ phiếu thuộc lĩnh vực pin thứ cấp và đóng tàu. Nhóm cổ phiếu quốc phòng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ngược lại, một số cổ phiếu công nghệ lớn điều chỉnh nhẹ, trong đó cổ phiếu SK Hynix giảm 0,08% sau khi lập đỉnh lịch sử trước đó, còn cổ phiếu Samsung Electronics giảm 0,68%.
Chỉ số KOSDAQ cũng tiếp tục xu hướng đi lên, đóng cửa ở mức 1.181,12 điểm, tăng 2,09 điểm (0,18%), đánh dấu chuỗi 9 phiên tăng liên tiếp. Các chỉ báo liên quan đến thị trường Hàn Quốc cũng cho thấy tín hiệu tích cực. Quỹ ETF MSCI Korea tăng 6,12%, cao hơn đáng kể so với mức tăng của KOSPI, trong khi chỉ số hợp đồng tương lai KOSPI 200 giao dịch ngoài giờ tăng 2,52%.
Đáng chú ý, SK Hynix vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 đạt mức cao kỷ lục với doanh thu 52.600 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 37.600 tỷ won, qua đó củng cố kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu bán dẫn.
Giới phân tích nhận định, đà tăng của thị trường Mỹ cùng triển vọng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ thị trường Hàn Quốc trong ngắn hạn. Tuy nhiên, phản ứng của thị trường đối với kết quả kinh doanh thực tế, đặc biệt trong bối cảnh kỳ vọng đã được phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu, vẫn cần được theo dõi chặt chẽ.