Giá vàng thế giới giao dịch gần mức thấp nhất trong một tuần

Trong phiên giao dịch 8/3, giá vàng thế giới giao dịch gần mức thấp nhất trong một tuần sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đánh đi tín hiệu về nhiều đợt tăng lãi suất hơn.

Chú thích ảnh
Vàng được trưng bày tại nhà máy Shchyolkovo của Tập đoàn kim loại quý Yuzhuralzoloto, Nga. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Cụ thể, giá vàng giao ngay gần như không đổi và giữ ở mức 1.813,85 USD/ounce sau khi rơi xuống 1.809,27 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 28/2. Trong khi đó, giá vàng giao dịch kỳ hạn của Mỹ giảm 0,1% xuống 1.818,60 USD/ounce.

Đồng USD lên gần mức cao nhất trong nhiều tháng, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Nicky Shiels, người đứng đầu bộ phận chiến lược kim loại tại công ty giao dịch kim loại MKS PAMP SA, có trụ sở tại Thụy Sỹ, nhận định giá vàng chịu sức ép trước những bình luận của ông Powell.

Ngày 8/3, Chủ tịch Powell đã khẳng định lại thông điệp về việc tăng lãi suất cao hơn với tốc độ nhanh hơn, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận vẫn đang diễn ra và quyết định sẽ phụ thuộc vào số liệu công bố trước cuộc họp chính sách của Fed trong hai tuần nữa.

Chuyên gia Shiels dự báo giá vàng có khả năng vượt ngưỡng 1.800 USD/ounce khi diễn ra cuộc họp của Fed trong tháng Ba do ông Powell thiếu chắc chắn về cả quy mô lẫn thời điểm kết thúc các đợt tăng lãi suất. Sức hấp dẫn của vàng có xu hướng giảm đi trước triển vọng lãi suất cao hơn.

Phillip Streible, chiến lược gia về thị trường tại công ty tài chính Blue Line Futures ở Chicago (Mỹ), cho rằng phát biểu của ông Powell, số liệu việc làm và chỉ số giá tiêu dùng sắp công bố là những nhân tố ảnh hưởng đến giá vàng trong những phiên tới.

Chiều 8/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 65,85 - 66,57 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trà My/TTXVN (Theo Reuters)
Giá hàng hoá nguyên liệu tiếp tục đà suy yếu
Giá hàng hoá nguyên liệu tiếp tục đà suy yếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam (MXV), sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới trong phiên hôm qua. Đóng cửa, chỉ số MXV- Index giảm 0,6% xuống 2.317 điểm, nối dài đà giảm sang phiên thứ 3 liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN