Gia tăng khả năng Fed sẽ tạm dừng tăng lãi suất sau số liệu CPI mới nhất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 13/6 đã bắt đầu cuộc họp kéo dài hai ngày để đưa ra quyết định tiếp theo về lãi suất, trong bối cảnh có những dấu hiệu mới cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, từ đó làm gia tăng khả năng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ nâng lãi suất.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiều quan chức trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của Fed, cho biết họ đang cân nhắc việc không nâng lãi suất trong tháng này để các nhà hoạch định chính sách có nhiều thời gian hơn nhằm đánh giá tác động kinh tế của tình hình căng thẳng gần đây trong hệ thống ngân hàng và các đợt nâng lãi suất vừa qua.

Số liệu mới được công bố ngày 13/6 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng chậm lại, ở mức 4% trong tháng Năm so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất trong gần hai năm qua. CPI lõi, không tính giá năng lượng và thực phẩm vốn dễ biến động, vẫn duy trì đà tăng ở mức 5,3%.

Cả chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, vẫn cao hơn nhiều so với mức mục tiêu 2%, nhưng cũng đã có dấu hiệu tăng chậm lại trong những tháng gần đây.

Fed đã nâng lãi suất 10 lần, với tổng mức tăng là 5 điểm phần trăm kể từ tháng 3/2022, lên khoảng 5-5,25%.

Trước cuộc họp tuần này của Fed, các thành viên của FOMC vẫn có những ý kiến trái chiều về hướng đi tốt nhất tiếp theo. Trong đó, một số ít thành viên đã bày tỏ sự ủng hộ với việc nâng lãi suất lần thứ 11 liên tiếp để kiềm chế lạm phát. Nhưng số liệu CPI hạ nhiệt nói trên có thể đã xoa dịu phần nào những lo ngại về lạm phát.

Theo công ty điều hành các sàn giao dịch phái sinh tài chính CME Group, các nhà giao dịch kỳ hạn đã nâng xác suất FOMC bỏ phiếu ủng hộ dừng nâng lãi suất trong tuần này lên trên 90% sau khi số liệu CPI mới nhất được công bố.

Khánh Ly (TTXVN)
WB: Lãi suất cao tác động đến tăng trưởng của Mỹ Latinh
WB: Lãi suất cao tác động đến tăng trưởng của Mỹ Latinh

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 7/6 công bố báo cáo, trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay của khu vực Mỹ Latinh và Caribe thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng 3,7% năm ngoái, chủ yếu do ảnh hưởng của việc lãi suất tăng cao cũng như tình trạng giá nguyên liệu thô trên thị trường thế giới giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN