Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN
Chốt phiên giao dịch, giá dầu Brent biển Bắc giảm 14 xu Mỹ (0,2%) xuống mức 62,24 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 3 xu Mỹ (0,05%) xuống 58,29 USD/thùng.
Mặc dù giá của cả hai loại dầu chủ chốt này đã hồi phục khoảng 6% kể từ ngày 16/12, thời điểm giá chạm đáy gần 5 năm, nhưng tính chung cả năm, giá dầu Brent và WTI đang hướng tới mức giảm lần lượt là 16% và 18%. Đây là mức giảm hàng năm mạnh nhất kể từ năm 2020, khi đại dịch COVID-19 làm tê liệt nhu cầu nhiên liệu toàn cầu do lo ngại nguồn cung sẽ vượt quá nhu cầu trong năm 2026.
Dữ liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hai năm qua vào quý III/2025, nhờ hoạt động chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và xuất khẩu phục hồi mạnh.
Tâm điểm của rủi ro nguồn cung hiện nay nằm ở Venezuela. Các gián đoạn xuất khẩu từ quốc gia này đang là yếu tố hỗ trợ giá dầu. Báo cáo từ công ty môi giới giao dịch hàng hóa kỳ hạn Haitong Futures cho biết, Mỹ đã bắt giữ siêu tàu chở dầu Skipper, chở 1,9 triệu thùng dầu trong ngày 10/12 và tiếp tục nhắm mục tiêu vào hai tàu khác cuối tuần qua. Hiện có hơn một chục tàu chở dầu đang chờ hướng dẫn mới tại Venezuela sau các động thái phong tỏa này của Mỹ.
Các nguồn tin thị trường dẫn số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API) ngày 23/12 cho biết lượng dầu dự trữ của Mỹ đã tăng 2,39 triệu thùng trong tuần trước. Dự trữ xăng cũng tăng 1,09 triệu thùng và các sản phẩm chưng cất tăng 685.000 thùng.
Do trùng kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ lùi lịch công bố số liệu về nhiên liệu dự trữ chính thức của Mỹ sang ngày 29/12.