Giá dầu thế giới bước vào nhịp điều chỉnh với hai phiên giảm liên tiếp

Giá dầu thế giới giảm hơn 1% trong phiên giao dịch ngày 15/8 trước số liệu kinh tế ảm đạm của Trung Quốc và những lo ngại rằng mức giảm lãi suất của nước này là chưa đủ để vực dậy đà phục hồi hậu đại dịch COVID-19 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 1,32 USD, hay 1,5%, xuống 84,89 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,52 USD, hay 1,8%, và đóng phiên ở mức 80,99 USD/thùng.

Việc Saudi Arabia và Nga cắt giảm sản lượng đã góp phần giúp giá dầu khởi sắc trong bảy tuần qua. Và giờ đây, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Hiệp hội dầu Lipow ở Houston, cho biết cả giá dầu Brent và WTI đã giảm hai phiên liên tiếp  khi thị trường dầu bước vào nhịp điều chỉnh.

Ảnh hưởng đến tâm lý trên thị trường là số liệu doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Trung Quốc cho thấy nền kinh tế nước này đang giảm tốc hơn nữa trong tháng trước, khiến Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) giảm nhẹ lãi suất chính sách chủ chốt để kích thích hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mức cắt giảm mới đây là quá nhỏ để tạo ra sự khác biệt đáng kể. Có ý kiến lo ngại rằng Trung Quốc có thể gặp khó trong việc đạt được mục đích tăng trưởng khoang 5% trong năm nay nếu không có các biện pháp kích thích tài khóa hơn nữa.

Ngân hàng Barclays đã hạ dự báo tăng tưởng kinh tế năm 2023 của Trung Quốc xuống còn 4,5% do sự suy yếu nhanh hơn dự đoán của thị trường nhà ở.

Bên cạnh đó, tâm lý tránh rủi ro còn gia tăng trong phiên này khi một bài báo của CNBC cho biets một chuyên gia phân tích của công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cảnh báo rằng các ngân hàng Mỹ, trong đó có JPMorgan Chase, có thể bị hạ bậc xếp hạng nếu Fitch tiếp tục hạ đánh giá đối với môi trường hoạt động của ngành này.

Khánh Ly/TTXVN (Theo Reuters)
FT: Nga kiếm bộn tiền nhờ lỗ hổng từ lệnh trần giá dầu của phương Tây
FT: Nga kiếm bộn tiền nhờ lỗ hổng từ lệnh trần giá dầu của phương Tây

Theo tờ Financial Times (FT), do mức trần 60 USD/thùng dầu mà phương Tây đưa ra không bao gồm phí vận chuyển, các nhà sản xuất Nga đã tận dụng lỗ hổng này để tăng doanh thu.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN