Giá dầu tại châu Á tăng trong phiên 25/3, đánh dấu phiên tăng thứ năm liên tiếp. Ảnh minh họa: TTXVN
Vào lúc 14 giờ 49 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 27 xu Mỹ, lên 73,27 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 26 xu Mỹ, lên 69,37 USD/thùng.
Cả hai loại dầu trên đều tăng hơn 1% trong phiên trước đó sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với các quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt từ Venezuela. Dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu chính của Venezuela, và Trung Quốc - vốn đã là đối tượng chịu thuế của Mỹ - là nước mua dầu lớn nhất của Venezuela.
Các nhà phân tích của tập đoàn tài chính ING cho rằng động thái này có thể khiến thị trường dầu toàn cầu thắt chặt đáng kể. Các chuyên gia này cũng dự đoán rằng giá dầu, cùng với những tài sản rủi ro khác, còn được hưởng lợi từ những dấu hiệu cho thấy chính quyền của ông Trump có thể sẽ áp dụng các biện pháp thuế quan đối ứng một cách có chọn lọc hơn, thay vì áp dụng rộng rãi như dự kiến ban đầu vào ngày 2.4.
Ông Tsuyoshi Ueno, nhà kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu NLI cho biết các nhà đầu tư lo ngại rằng hàng loạt thuế quan của ông Trump có thể làm chậm nền kinh tế và kìm hãm nhu cầu dầu mỏ. Tuy nhiên, theo ông, triển vọng nguồn cung dầu bị thắt chặt do Mỹ tăng cường trừng phạt dầu mỏ của Venezuela và Iran, cùng với những thay đổi chính sách nhanh chóng của ông Trump, khiến các nhà đầu tư khó đưa ra quyết định đầu tư lớn.
Chuyên gia này dự đoán giá dầu WTI sẽ dao động quanh mức 70 USD/thùng trong thời gian còn lại của năm, với khả năng tăng theo mùa khi Mỹ và các nước khác bước vào mùa cao điểm lái xe.
Tuần trước, Mỹ đã ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Chính quyền của ông Trump mới đây cũng đã gia hạn thời hạn cho nhà sản xuất dầu khí Chevron của Mỹ đến ngày 27/5 để thu hẹp hoạt động tại Venezuela. Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ nhận định rằng nếu Chevron bị thu hồi giấy phép hoạt động, sản lượng dầu của Venezuela có thể giảm khoảng 200.000 thùng/ngày.
Trong khi đó, các nguồn thạo tin cho hay Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là nhóm OPEC+, có thể sẽ giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng dầu tháng thứ hai liên tiếp vào tháng 5. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu ổn định và OPEC+ đang có kế hoạch yêu cầu một số thành viên giảm sản lượng để bù đắp cho việc sản xuất vượt mức trước đó.