Kho dự trữ dầu thô tại Carson, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Bên cạnh đó, những lo ngại về chính sách áp thuế của Mỹ có thể gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu dầu cũng đè nặng lên thị trường năng lượng.
Phiên này, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,19 USD (tương đương 1,6%) xuống 71,62 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 1,39 USD (2,0%) xuống mức 68,37 USD/thùng.
Đây là mức đóng cửa thấp nhất của dầu Brent và WTI lần lượt kể từ ngày 6/12 và 9/12/2024.
Ông Bob Yawger, người phụ trách bộ phận hợp đồng năng lượng kỳ hạn tại ngân hàng đầu tư Mizuho, nhận định rằng dầu thô đang chịu áp lực từ nhiều phía và dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin tiêu cực hoặc dữ liệu kinh tế bất lợi. Ông chỉ ra quyết định của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (nhóm OPEC+), số liệu kinh tế Mỹ, các cuộc đàm phán hòa bình cho Ukraine và các mức thuế của Tổng thống Donald Trump là những yếu tố tác động chính.
Yếu tố chính chi phối thị trường trong phiên này là thông tin từ ba nguồn tin thân cận cho hay OPEC+ đã quyết định tiến hành kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng Tư. Nhóm này đã cắt giảm sản lượng khoảng 5,85 triệu thùng/ngày - tương đương khoảng 5,7% nguồn cung toàn cầu - để hỗ trợ thị trường kể từ năm 2022.
Trong khi đó, Mỹ đang soạn thảo một kế hoạch có khả năng giảm bớt các biện pháp trừng phạt áp lên Nga. Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ và Saudi Arabia, đồng thời là thành viên quan trọng của OPEC+.
Các nhà phân tích cho rằng các mức thuế dự kiến của ông Trump cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát tại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Điều này có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, kéo chậm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu năng lượng. Những lo ngại đó đã gây áp lực lên giá WTI, vốn đã giảm khoảng 10% trong sáu tuần qua.