Giá dầu nối dài đà tăng tại thị trường châu Á phiên 22/3

Giá dầu nối dài đà tăng tại thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 22/3, giữa bối cảnh một số thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang thảo luận về khả năng ban hành lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga và hành động quân sự của lực lượng Houthi nhằm vào các cơ sở khử mặn nước và năng lượng của Saudi Arabia khiến mối lo ngại về nguy cơ nguồn cung dầu bị thắt chặt lại dấy lên.
Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn tăng 2,28 USD (2,03%), lên 114,4 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn cũng tăng 2,89 USD (2,5%), lên 118,51 USD/thùng. Cả hai hợp đồng dầu này đều tăng hơn 7% do nguy cơ có thêm sự gián đoạn đối với nguồn cung dầu toàn cầu đã đè nặng lên thị trường.

Các ngoại trưởng EU đang chia rẽ về việc có nên tham gia với Mỹ trong việc cấm vận dầu thô từ Nga hay không, khi một số nước trong đó có Đức cho rằng khối này đang quá phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Brussels (Bỉ) vào ngày 24/3 để tham dự hội nghị thượng đỉnh với các nước NATO, cũng như EU và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó có Nhật Bản. Cho đến nay, Nga vẫn chưa thay đổi hành động đối với Ukraine bất chấp bốn đợt trừng phạt của EU được áp đặt, trong đó bao gồm 685 cá nhân người Nga và Belarus, cũng như lĩnh vực tài chính và thương mại của Nga, trong ba tuần qua.

Một diễn biến đáng lo ngại khác là các hành động quân sự của lực lượng Houthi hồi cuối tuần trước đã gây ra sự sụt giảm sản lượng tạm thời tại một liên doanh lọc dầu của Saudi Aramco ở Yanbu. Sang ngày 21/3, Saudi Arabia cho biết họ sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu hụt nguồn cung dầu toàn cầu nào sau các hành động quân sự trên.

Edward Moya, nhà phân tích tại OANDA, cho biết: “Có vẻ như các nhà giao dịch năng lượng đang ngày càng tin tưởng rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung gần như sắp xảy ra”.

Ngoài ra, báo cáo mới nhất từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, cho thấy sản lượng tháng Hai của nhóm này đã thấp hơn mức mục tiêu hơn 1 triệu thùng/ngày. Các nhà phân tích cho rằng những thông tin về sản lượng của OPEC+ có thể làm trầm trọng thêm lo ngại về nguồn cung.

Hai nước OPEC có khả năng gia tăng sản lượng ngay là Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất, đến nay vẫn từ chối các lời kêu gọi gia tăng sản lượng nhanh hơn để giúp hạ nhiệt giá dầu từ các nước tiêu thụ dầu lớn.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hơn 4.355 tỷ đồng đầu tư cho Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2

Hơn 4.355 tỷ đồng đầu tư cho Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 4426/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 2, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.355 tỷ đồng.

Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại hội chợ nội thất quốc tế ở Mỹ

Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại hội chợ nội thất quốc tế ở Mỹ

Ngày 18/10, trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Khu gian hàng Quốc gia Việt Nam tại Hội chợ High Point Market 2026, diễn ra từ 17-21/10 tại thành phố High Point, bang North Carolina (Mỹ).

Báo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA

Báo Thái Lan đưa tin Việt Nam ký FTA với EFTA

Báo điện tử The Nation (Thái Lan) ngày 18/10 đưa tin Việt Nam đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi các cuộc đàm phán được tái khởi động trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu.

Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng

Thành công của VEFTA đo bằng dự án, công nghệ và chuỗi cung ứng

Chiều 18/10, ngay sau Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA (VEFTA), Diễn đàn kinh tế Thụy Sĩ - Việt Nam Hà Nội 2026 diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Guy Parmelin cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước.