Sau tuyên bố của Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Ueda Kazuo, đồng yen đã giảm xuống mức 159 yen đổi 1 USD, nhưng chỉ trong khoảng 10 phút đã bật tăng trở lại. Trước biến động đột ngột này, thị trường đã xuất hiện đồn đoán rằng Chính phủ Nhật Bản và BoJ có thể đã can thiệp ngoại hối để kìm đà mất giá của đồng yen.
Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, tại cuộc họp báo sau cuộc họp quyết định chính sách tiền tệ của BoJ, Thống đốc Ueda không thể hiện lập trường tích cực đối với việc tăng lãi suất bổ sung. Do dự đoán cho rằng chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ không thu hẹp nhiều như kỳ vọng, hoạt động bán đồng yen đã được đẩy nhanh hơn. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/1 (giờ địa phương), sau khi họp báo kết thúc, tỷ giá giữa đồng yen và USD đã giảm từ khoảng 158,6 yen đổi 1 USD lúc bắt đầu họp báo xuống mức 159 yen đổi 1 USD.
Tuy nhiên, bầu không khí thị trường đột ngột thay đổi sau 16 giờ 40 phút ngày 23/1 khi tỷ giá yen và USD tăng vọt lên mức 157 yen đổi 1 USD, với mức tăng gần 2 yen trong 10 phút. Bất ngờ hơn là đà mua đồng yen không kéo dài và đến khoảng 17 giờ 00 ngày 23/1, tỷ giá yen và USD lại giảm về mức 158 yen đổi 1 USD.
Liên quan đến việc đồng yen tăng giá trên thị trường ngoại hối, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki ngày 23/1, khi được hỏi liệu có can thiệp tỷ giá từ phía Chính phủ Nhật Bản và BoJ hay không, đã tránh trả lời trực tiếp và cho biết luôn theo dõi thị trường với sự thận trọng cao.
Ông Iguchi Keiichi, chiến lược gia cao cấp của Resona Holdings, cho rằng xét về biến động giá, không thể không nghi ngờ khả năng có can thiệp tỷ giá. Trong khi đó, theo ông Okada Yusuke, nghiên cứu viên cao cấp Bộ phận vốn và ngoại hối, Ngân hàng Mitsubishi UFJ, cảm giác là hoạt động mua yen diễn ra khá liên tục, dẫn đến suy luận về động thái “kiểm tra tỷ giá”, bước đi được coi là “tiền can thiệp” .
Tuy vậy, cũng có quan điểm phủ nhận sự can thiệp của nhà chức trách, bởi trong các lần can thiệp trước đây, biên độ biến động thường vượt quá 5 yen. Ông Kariya Shogo, chiến lược gia của Minato Bank, cho rằng, có khả năng khi bước vào phiên giao dịch ở châu Âu, các nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện chốt lời với quy mô khá lớn.
Cũng có ý kiến cho rằng, trong lúc tâm lý thận trọng của thị trường đang gia tăng, sự xuất hiện của các lệnh bán USD–mua yen quy mô lớn đã kích hoạt các giao dịch tự động qua chương trình máy tính, kéo theo nhiều giao dịch khác tham gia, làm biến động giá càng thêm mạnh. Một số nhà đầu tư chấp nhận thua lỗ để mua yen-bán USD cũng bị cuốn vào vòng xoáy này, khiến biên độ dao động càng lớn hơn.