Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Một chỉ số của Goldman Sachs, bao gồm 50 công ty dẫn đầu của Mỹ có tỷ trọng doanh thu nước ngoài cao nhất, đã tăng 21% trong năm nay và đạt mức cao mới vào ngày 2/10, với các cổ phiếu như Meta Platforms, Philip Morris và Applied Materials đều tăng mạnh hơn so với chỉ số S&P 500. Ngược lại, chỉ số về các cổ phiếu của các công ty trên Phố Wall có tỷ trọng doanh thu nội địa lớn nhất như T-Mobile US và Target chỉ tăng 5%, do các công ty này không được hưởng lợi từ đồng USD yếu hơn, trong khi lại bị ảnh hưởng bởi chi phí nhập khẩu tăng cao. Khoảng cách giữa hai chỉ số trong năm nay là lớn nhất kể từ năm 2009.
Đồng USD đang trên đà ghi nhận mức giảm giá trong một năm mạnh nhất trong hơn hai thập kỷ, khi đã giảm gần 10% so với rổ các loại tiền tệ chính tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025, do các chính sách thương mại và kinh tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các nhà đầu tư toàn cầu phải xem xét lại việc đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Nhiều người đã chọn cách phòng ngừa rủi ro cho tài sản của mình tại Mỹ bằng cách đặt cược vào đồng USD, trong khi lãi suất giảm đã gây thêm áp lực lên đồng tiền này. Các nhà phân tích trên Phố Wall nhận định đồng bạc xanh sẽ tiếp tục xuống giá do Cục Dự trữ liên bang (Fed) đã phát tín hiệu sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay.
Đồng bạc xanh yếu hơn giúp tăng lợi nhuận ở nước ngoài của các công ty Mỹ tính theo USD, đồng thời khiến hàng hóa Mỹ rẻ hơn ở nước ngoài. Các công ty tập trung vào thị trường nội địa thường không được hưởng lợi, và những công ty phụ thuộc vào việc mua hàng hóa từ nước ngoài bằng ngoại tệ phải đối mặt với chi phí đầu vào cao hơn.
Xu hướng hiện nay đang tạo đà cho một số tập đoàn công nghệ, với nhiều công ty trong số đó tạo ra một phần đáng kể doanh thu ở nước ngoài. Khi công bố báo cáo lợi nhuận quý II/2025 công bố vào tháng 7/2025, Giám đốc tài chính của Microsoft, Amy Hood, cho biết, nếu tỷ giá hối đoái vẫn ổn định, tăng trưởng doanh thu của tập đoàn sẽ tăng khoảng 2 điểm phần trăm vào năm tới.
Các nhà phân tích cho rằng xu hướng phân kỳ có thể sẽ rõ ràng hơn khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2025 bắt đầu. Ông George Pearkes, chiến lược gia vĩ mô tại Bespoke Investment Group, nhận định các công ty công nghệ lớn nằm trong số những doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc đồng tiền yếu, trong khi các công ty tiện ích và ngân hàng nằm trong số các công ty trong nước sẽ bị ảnh hưởng.