Các mặt hàng bút bi, bút máy, bút chì... đang được giảm giá tại các siêu thị cho khách hàng chọn mua.
Ghi nhận tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội trên đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú; Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa và Co.opXtra Vạn Hạnh, phường Hòa Hưng cho thấy sức mua hàng tựu trường đang tăng dần. Các quầy tập vở, bút viết, hộp bút, ba lô, bình nước và đồng phục thu hút nhiều phụ huynh, học sinh đến lựa chọn.
Tại khu vực học cụ, khách hàng dành nhiều thời gian so sánh giá, chất liệu và độ bền sản phẩm. Những mặt hàng có mức giá vừa phải, thiết kế đơn giản, bán theo bộ hoặc được giảm giá trực tiếp nhận được nhiều sự quan tâm. Nhiều gia đình tranh thủ mua sắm sớm để có thêm lựa chọn, đồng thời tránh dồn chi phí vào thời điểm cận ngày khai giảng.
Nắm bắt nhu cầu này, các hệ thống bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh đã đưa hàng tựu trường lên kệ từ đầu tháng 6/2026. Danh mục sản phẩm không chỉ gồm tập vở, bút viết, ba lô mà còn có đồng phục, bàn học, bình nước, sữa, thực phẩm dinh dưỡng và sản phẩm chăm sóc cá nhân dành cho học sinh.
Tại hệ thống Saigon Co.op, chương trình “Deal tựu trường - Giá yêu thương” được triển khai từ ngày 23/7 đến 5/8, với nhiều nhóm hàng giảm từ 20% đến 50%. Lốc 10 quyển tập Co.op Select loại 96 trang giảm từ 91.000 đồng xuống còn 55.000 đồng; một số loại bút màu giảm 28%; tập tô, tập viết giảm 33%; đồng phục học sinh giảm 20%; bình giữ nhiệt giảm gần 50%.
Các siêu thị cũng mở rộng danh mục sản phẩm ở nhiều phân khúc giá. Bàn học sinh gấp chân inox có giá từ 105.000 đến 139.000 đồng; nhiều loại bình nước dành cho học sinh có giá dưới 50.000 đồng. Ngoài học cụ, các mặt hàng như sữa, thức uống dinh dưỡng, bún, nui, mì, bánh và một số hàng tiêu dùng thiết yếu cũng được áp dụng khuyến mại. Việc bố trí nhiều nhóm hàng tại cùng một điểm bán giúp phụ huynh thuận tiện mua sắm và chủ động kiểm soát ngân sách.
Mặt hàng quần áo đồng phục học sinh đang được áp dụng giảm 15 - 25% tại các siêu thị.
Nhằm kích cầu mua sắm mùa tựu trường, hệ thống Nhà sách Phương Nam, FAHASA cùng nhiều đơn vị bán lẻ đã triển khai chương trình “Back to School” từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9. Các hình thức ưu đãi gồm giảm giá trực tiếp, tặng kèm sản phẩm và khuyến mại theo số lượng. Trong đó, một số loại tập học sinh được áp dụng chương trình mua 8 tặng 4 hoặc mua 4 tặng 2, giúp phụ huynh tiết kiệm chi phí chuẩn bị đồ dùng cho năm học mới.
Đại diện Nhà sách Phương Nam cho biết, chương trình mùa tựu trường năm nay được xây dựng với nhiều phân khúc giá, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu và khả năng chi tiêu. Qua đó, đơn vị mong muốn chia sẻ áp lực tài chính với phụ huynh, đồng thời tạo điều kiện để học sinh ở nhiều độ tuổi tiếp cận sách vở và dụng cụ học tập chất lượng với mức giá hợp lý.
Vừa hoàn tất mua sắm cho hai con, chị Ngô Hồng Diệu, ngụ phường Phước Long, TP Hồ Chí Minh, cho biết đã chi hơn 4 triệu đồng cho quần áo, sách vở và đồng phục năm học mới. Một người con của chị đang học cấp 2, người còn lại học cấp 3 nên nhu cầu về sách và dụng cụ học tập có nhiều khác biệt.
“Cháu học cấp 2 cần tập vở, dụng cụ học tập và đồng phục mới, còn cháu học cấp 3 cần thêm nhiều loại sách, học cụ khác. Chỉ riêng quần áo, sách vở và đồng phục cho hai con đã hơn 4 triệu đồng. Tôi tranh thủ mua sớm, lựa chọn những sản phẩm cần thiết và ưu tiên mặt hàng đang giảm giá để tiết kiệm chi phí. Nhờ mua sớm, tôi cũng chọn được nhiều sản phẩm phù hợp”, chị Diệu cho biết.
Các mặt hàng đồ dùng học tập khá đa dạng và phong phú mẫu mã cho khách hàng lựa chọn.
Bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách phát triển thị trường Việt Nam và Philippines của NielsenIQ, nhận định người tiêu dùng Việt Nam đang chi tiêu có chủ đích hơn. Trước khi lựa chọn sản phẩm, khách hàng thường cân nhắc mức độ cần thiết, chất lượng, giá bán và thời gian sử dụng. Xu hướng này đòi hỏi các nhà bán lẻ phải đa dạng phân khúc giá, triển khai ưu đãi thực chất và cung cấp sản phẩm phù hợp nhu cầu.
Khảo sát của NielsenIQ cho thấy, 63% người tiêu dùng Việt Nam cho biết đang thận trọng và thắt chặt chi tiêu, tăng so với mức 57% của năm trước. Thay vì cắt giảm hoàn toàn các khoản mua sắm, người dân có xu hướng ưu tiên nhu cầu thiết yếu, so sánh giá và cân nhắc kỹ giá trị nhận được.
Theo đại diện một số hệ thống siêu thị tại TP Hồ Chí Minh, nguồn hàng phục vụ mùa tựu trường năm nay được chuẩn bị sớm, với chủng loại khá đa dạng và nhiều mức giảm giá. Các đơn vị bán lẻ đã làm việc với nhà cung cấp để xây dựng giá bán phù hợp, đồng thời mở rộng khuyến mại sang sữa, thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu. Đây là những nhóm sản phẩm thường được các gia đình mua kết hợp khi chuẩn bị cho năm học mới.
Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết hệ thống đã tăng nguồn hàng, kết hợp giảm giá trực tiếp, tích điểm, đổi quà và mua sắm trực tuyến.
“Chúng tôi mong muốn các chương trình ưu đãi không chỉ giúp phụ huynh giảm áp lực chi tiêu mà còn mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn. Đây cũng là định hướng Saigon Co.op theo đuổi trong quá trình chuyển từ nhà bán lẻ truyền thống sang hệ sinh thái tiêu dùng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm”, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết.
Các sản phẩm có giá vừa phải, thiết kế đơn giản được nhiều khách hàng chọn lựa.
Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, sức mua đồ dùng học tập tại một số siêu thị đã tăng từ 1 - 2 lần so với ngày thường; doanh thu toàn hệ thống tăng khoảng 10 - 15% so với cùng kỳ. Thành phố hiện có 405 chợ, 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và khoảng 3.653 cửa hàng tiện lợi. Nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, chưa xảy ra tình trạng khan hàng hoặc tăng giá đột biến.
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cho biết Chương trình Bình ổn thị trường năm 2026 - Tết Đinh Mùi 2027 gồm 11 nhóm lương thực, thực phẩm thiết yếu, 6 nhóm hàng phục vụ học tập và 7 nhóm hàng tiêu dùng. Lượng hàng bình ổn dự kiến đáp ứng 20 - 35% nhu cầu thị trường tùy thời điểm.
Trong mùa tựu trường, chương trình ưu tiên bảo đảm nguồn cung tập vở, dụng cụ học tập, đồng phục, ba lô và các sản phẩm thiết yếu với giá thấp hơn thị trường 10 - 15%. Sữa, thức uống và thực phẩm dinh dưỡng cũng được chủ động dự trữ, bảo đảm nguồn gốc, chủng loại và giá ổn định. Các mặt hàng bình ổn được phân phối qua siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhiều điểm bán trên địa bàn.