Nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường. Ảnh tư liệu: Hứa Chung/TTXVN
Chốt phiên 1/12, VN-Index tăng 10,68 điểm lên 1.701,67 điểm, khối lượng giao dịch đạt hơn 633,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 21.041,7 tỷ đồng. Toàn sàn có 135 mã tăng, 178 mã giảm và 53 mã đứng giá. HNX-Index giảm 2 điểm xuống 257,91 điểm; UPCOM-Index tăng 0,16 điểm lên 119,14 điểm.
Nhóm VN30 tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi có 16 mã tăng. Các cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC tăng 3,65%, VHM tăng 2,72%, VRE tăng 1,9%; cùng SAB tăng 5,6%, GAS tăng 3,15%, MSN tăng 1,81%, PLX tăng 1,62%, SHB tăng 1,19% đóng góp tích cực cho chỉ số. Đáng chú ý, Đáng chú ý, VPL cũng là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup còn tăng kịch trần. Đây chính là những mã cổ phiếu có tác động tích cực nhất lên chỉ số.
Ở phần còn lại thị trường, diễn biến kém khả quan hơn. Nhóm dầu khí chỉ có PLX và PTV tăng, trong khi PVC, PVB, TOS, PVS, PVD, BSR giảm. Nhóm chứng khoán chìm trong sắc đỏ; nhóm ngân hàng phân hóa; cổ phiếu bất động sản vốn hóa vừa và nhỏ giảm nhiều.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên cả ba sàn. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng gần 298 tỷ đồng, tập trung ở VHM khoảng 228 tỷ đồng, VIC 162 tỷ đồng, VCB 65 tỷ đồng; HDB và TCB cũng bị bán ròng mạnh. Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 9 tỷ đồng, chủ yếu ở MBS và PVS. Trên UPCOM, giá trị bán ròng xấp xỉ 9 tỷ đồng.
Nhìn chung, việc VN-Index giữ vững trên mốc 1.700 điểm cho thấy nền tảng tâm lý nhà đầu tư vẫn tích cực, dù sự phân hóa cho thấy dòng tiền chưa thực sự lan tỏa. Áp lực chốt lời là yếu tố đáng lưu ý, có thể kìm hãm nhịp tăng ngắn hạn. Tuy vậy, nếu thanh khoản duy trì ổn định và nhóm cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục giữ nhịp, thị trường có khả năng tiến lên vùng điểm số cao hơn trong những phiên tới, qua đó mở ra kỳ vọng tích cực cho giai đoạn cuối năm.