Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Tại Tokyo, chỉ số Nikkei-225 giảm điểm sau chuỗi tăng giá kéo dài sáu ngày đã đưa chỉ số này lần đầu tiên vượt mốc 43.000 điểm. Trong 15 phút đầu giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 194,80 điểm (tương đương 0,45%) xuống 43.079,87 điểm do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư.
Ngược lại, các thị trường Trung Quốc lại đi lên. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải mở cửa tăng 0,06% lên 3.685,52 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng "cộng" 152,95 điểm (0,60%) lên 25.766,62 điểm khi mở cửa.
Thị trường Hàn Quốc cũng đi lên, với chỉ số KOSPI mở cửa tăng 8,14 điểm (0,25%) lên 3.232,51 điểm.
Chỉ số MSCI của khu vực châu Á (không bao gồm Nhật Bản) nhích nhẹ và dao động gần mức cao nhất kể từ tháng 9/2021, theo sau đà tăng của Phố Wall nơi các chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã lập kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp.
Tâm lý thị trường bị chi phối bởi kỳ vọng ngày càng lớn về một đợt nới lỏng chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 13/8 cho biết, một đợt cắt giảm mạnh 0,5 điểm phần trăm có thể xảy ra vào tháng Chín, sau khi dữ liệu thị trường lao động điều chỉnh tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm đã chậm lại đáng kể trong giai đoạn từ tháng 5-7/2025.
Ngân hàng Goldman Sachs cũng dự báo Fed sẽ thực hiện ba đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay và hai đợt nữa vào năm 2026.
Hiện tại, các nhà giao dịch đang định giá gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng Chín, với xác suất cắt giảm 0,5 điểm phần trăm đã tăng từ mức 0% của một tuần trước đó lên 7%.
Tuy nhiên, dù báo cáo lạm phát yếu của Mỹ trong tuần này đã củng cố cho kịch bản cắt giảm lãi suất, một số nhà phân tích đã cảnh báo thị trường không nên tự mãn.
Bà Carol Kong, nhà kinh tế và chiến lược gia tiền tệ tại ngân hàng Commonwealth Bank of Australia không mấy tin tưởng về một đợt cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, chứ chưa nói đến 0,5 điểm phần trăm. Bà nhấn mạnh rằng sẽ còn một báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và một báo cáo việc làm nữa trước cuộc họp tháng Chín - những dữ liệu này có thể củng cố hoặc phá vỡ kịch bản cắt giảm lãi suất của Fed.
Tại thị trường trong nước, vào lúc 10 giờ 30 phút phiên sáng 14/8, chỉ số VN - Index tăng 20,63 điểm (1,28%) lên 1.632,23 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 3,13 điểm (1,12%) lên 282,82 điểm.