Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại New York, kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones đã vượt ngưỡng tâm lý 46.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử, với mức tăng 617,08 điểm (tương đương 1,36%). Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng tăng 55,43 điểm (0,85%) lên 6.587,47 điểm, và Nasdaq ghi nhận phiên tăng kỷ lục thứ tư liên tiếp, lần đầu tiên vượt mốc 22.000 điểm.
Động lực chính đến từ báo cáo lạm phát tháng 8 của Bộ Lao động Mỹ, cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,4% - mức cao nhất kể từ tháng 1, vượt dự báo 0,3% của các chuyên gia. So với cùng kỳ năm trước, CPI đã tăng 2,9%, cao hơn mức 2,7% của tháng 7.
Tuy nhiên, thị trường dường như ít lo ngại về áp lực lạm phát khi số liệu việc làm cho thấy dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần kết thúc ngày 6/9 đã tăng lên 263.000 đơn - mức cao nhất trong gần bốn năm qua.
Trước những diễn biến này, giới đầu tư đang đặt cược với xác suất 90% rằng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Đa số các nhà phân tích dự báo sẽ có tổng cộng ba đợt giảm lãi suất từ nay đến cuối năm nay.