Chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới

Chứng khoán toàn cầu tăng trong phiên 21/3 trong bối cảnh một số ngân hàng trung ương cùng với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đánh tín hiệu việc cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, trong đó thị trường Mỹ ghi nhận mức cao kỷ lục mới.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều đạt mức cao nhất mọi thời đại trong ngày thứ hai liên tiếp vào phiên 21/3, dẫn đầu là chỉ số công nghiệp Dow Jones, tăng gần 0,7%.

Tại New York, chỉ số Dow Jones tăng 0,7% lên 39.781,37 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 5.241,53 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,2% lên 16.401,84 điểm.

Ngày 20/3, Fed đã đánh tín hiệu sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất trong năm 2024 sau khi bỏ phiếu giữ lãi suất không đổi ở mức cao của hơn 22 năm.

Các nhà phân tích cho biết đà tăng trên thị trường chứng khoán phần nào phản ánh sự an tâm của thị trường sau dự đoán cắt giảm lãi suất của Fed.

Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty quản lý tài sản B. Riley Wealth, ông Art Hogan, nhận định sự phấn khích trên thị trường một phần do sức mạnh của các yếu tố kinh tế cơ bản, chẳng hạn như doanh số bán nhà khả quan được công bố ngày 21/3, đây được xem như là sự chứng thực thêm về triển vọng kinh tế vững chắc.

Đà tăng trong phiên này đạt được bất chấp giá cổ phiếu của “đại gia” công nghệ Apple sụt giảm 4,1% sau khi Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận cơ quan pháp lý này đang kiện hãng "Táo khuyết" về những cáo buộc duy trì trái phép sự độc quyền đối với điện thoại iPhone khi kìm hãm sự cạnh tranh và áp đặt chi phí “cắt cổ” cho người tiêu dùng.

Tuy vậy, sự sụp đổ của Apple đã được khắc phục bằng màn ra mắt đầy khởi sắc của công ty truyền thông xã hội Reddit, cổ phiếu của công ty này tăng vọt 48% sau khi được định giá ở mức cao nhất trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Hiệu suất mạnh mẽ của Reddit đã nâng kỳ vọng về các đợt IPO khác, mang lại lợi ích cho các ngân hàng lớn, bao gồm Goldman Sachs, tăng 4,4%.

“Nối gót” Fed, Ngân hàng trung ương Anh và Ngân hàng trung ương Na Uy (Norges) đã hành động tương tự, đó là giữ lãi suất không đổi trong ngày 21/3. Tuy nhiên, các ngân hàng này đã gợi ý có thể sớm cắt giảm nếu lạm phát tiếp tục giảm.

Còn Ngân hàng Quốc gia Thụy Sy (SNB) ngày 21/3 đã trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên cắt giảm lãi suất kể từ khi kết thúc chu kỳ thắt chặt toàn cầu hiện nay, đồng thời tuyên bố cuộc chiến chống lạm phát đang có hiệu quả.

Tại thị trường chứng khoán châu Âu, chứng khoán Frankfurt và Paris đã chạm mức cao kỷ lục trước khi quay đầu giảm nhẹ. Chứng khoán London đã tăng gần 2%. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 của London tăng 1,9% lên 7.882,55 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,2% lên 8.179,72 điểm, còn chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tăng 0,9% lên 18.179,25 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 1% lên 5.052,31 điểm.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 21/3 chỉ số VN-Index tăng 16,34 điểm (1,30%) lên 1.276,42 điểm, HNX-Index tăng 3,12 điểm (1,31%) lên 241,14 điểm.

Minh Hằng (TTXVN)
Gỡ những 'nút thắt' để nâng hạng thị trường chứng khoán
Gỡ những 'nút thắt' để nâng hạng thị trường chứng khoán

Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến về việc sửa đổi nhiều quy định pháp lý có liên quan nhằm tháo gỡ một số nút thắt, đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức xếp hạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN