Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 13/1/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu đà phục hồi trong khu vực, với chỉ số Kospi có thời điểm tăng vọt tới 12%, nhờ hoạt động mua vào các cổ phiếu giá rẻ sau cú lao dốc gần 20% trong hai phiên trước đó. Chỉ số này chốt phiên tăng 9,6% lên 5.683,9 điểm.
Thị trường Hàn Quốc đã tăng khoảng 50% kể từ đầu năm 2026 và tăng 76% trong năm 2025, nhờ sự tăng vọt của hai tập đoàn sản xuất chip là Samsung và SK hynix. Khi xung đột tại Trung Đông làm thị trường chao đảo trong hai phiên vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc ngày 5/3 đã ra lệnh kích hoạt quỹ ổn định trị giá 68 tỷ USD.
Nhà phân tích Gerald Gan của công ty quản lý tài sản Reed Capital Partners cho rằng chỉ số Kospi tăng điểm mạnh phần lớn phản ánh việc các nhà giao dịch kỹ thuật tham gia mua vào khi thị trường tụt mạnh so với mức đỉnh chỉ trong vài ngày. Hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là một bước ngoặt thực sự cho đợt tăng tiếp theo hay không.
Các thị trường khác trong khu vực cũng tăng điểm mạnh trong phiên này.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản có lúc tăng hơn 2.300 điểm, tương đương 4,4%. Chỉ số này chốt phiên tăng 1,9% lên 55.278,06 điểm. Trong ba phiên giao dịch trước đó, Nikkei 225 đã giảm hơn 4.600 điểm, thúc đẩy hoạt động mua vào.
Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong có thời điểm tăng khoảng 1,3%, trước khi chốt phiên tăng 0,3% lên 25.321,34 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,6% lên 4.108,57 điểm.
Sự phục hồi này tại châu Á còn nhờ lực đẩy đến từ Phố Wall và châu Âu phiên trước, khi các số liệu vượt dự báo về việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ và hoạt động của ngành dịch vụ đã tạo cú hích cho thị trưởng.
Thị trường toàn cầu đã rơi vào hỗn loạn trong tuần này sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hôm 28/2, châm ngòi cho một làn sóng tấn công trả đũa trên khắp vùng Vịnh.
Những lo ngại về việc xung đột sẽ kéo dài bao lâu sẽ vẫn tiếp tục gây sức ép lên các thị trường. Iran đã bác bỏ thông tin từ tờ New York Times rằng nước này đã đề nghị đàm phán với Mỹ để chấm dứt xung đột. Trong khi đó, một tàu ngầm của Mỹ đã đánh chìm một tàu chiến của Iran ngoài khơi Sri Lanka, mở rộng cuộc chiến ra ngoài khu vực Trung Đông.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên 5/3, chỉ số VN-Index giảm 9,76 điểm, hay 0,54%, xuống 1.808,51 điểm. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,26 điểm, hay 0,1%, xuống 257,59 điểm.