Bảng điện tử hiển thị chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 1.900 điểm trong phiên giao dịch buổi sáng 8/4/2025, sau khi giảm thấp hơn 8,42% lúc mở cửa một ngày trước. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trên sàn giao dịch Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng hơn 6% lên mức 33.012,58 điểm. Tại sàn Thượng Hải (Trung Quốc), chỉ số Shanghai Composite tăng 1,4% lên 3.140,15 điểm, sau khi quỹ đầu tư nhà nước Central Huijin chỉ đạo các công ty nhà nước mua cổ phiếu để hỗ trợ thị trường. Tại thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng tăng 1% lên 20.036,03 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,3%, đạt 2.334,23 điểm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 2,3%, lên 7.510,00 điểm.
Tuy nhiên, trái với diễn biến trên, các thị trường tại Thái Lan và Indonesia lại giảm mạnh khi mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ. Giao dịch thậm chí đã bị tạm ngừng trong thời gian ngắn tại thị trường Jakarta khi chỉ số JSX giảm hơn 9%. Đến giữa buổi chiều, chỉ số này vẫn giảm 7,6%. Chỉ số SET của Thái Lan cũng giảm 4,2%.
* Thị trường chứng khoán châu Âu trong phiên giao dịch sáng cùng ngày cũng ghi nhận tín hiệu phục hồi. Các chỉ số chính đã tăng trung bình khoảng 1,5%.
Ông Russ Mould, Giám đốc đầu tư tại nhóm giao dịch AJ Bell lưu ý rằng sau nhiều phiên giảm điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán dường như đã bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, ông khuyến cáo không nên kỳ vọng ở khả năng có một đợt cổ phiếu tăng giá mạnh do các động thái khó lường của nhà lãnh đạo Mỹ.
* Cũng trong ngày 8/4, Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves nhận định thị trường đã hoạt động hiệu quả và các ngân hàng vẫn kiên cường trong suốt thời kỳ chấn động do động thái thuế quan của Mỹ kể từ ngày 2/4.
Phát biểu tại Quốc hội, bà Reeves cho biết danh sách áp thuế quan mà Tổng thống Trump công bố sẽ tạo tác động rất lớn đến nền kinh tế thế giới, như đã thấy trên thị trường toàn cầu trong tuần này. Một lần nữa, bà nhấn mạnh rằng Anh để ngỏ mọi lựa chọn về cách phản ứng với thuế quan của Mỹ, nhưng khẳng định nước này không muốn tạo ra thêm rào cản thương mại. Trong nỗ lực nhằm thuyết phục Mỹ giảm thuế đối ứng, Anh đang tìm cách tạo dựng quan hệ đối tác kinh tế mới với “xứ cờ hoa”. Bộ trưởng Reeves cho biết bà sẽ sớm gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.
Bộ trưởng Reeves cho biết thêm rằng trong những ngày gần đây, bà đã có các cuộc trao đổi với các Bộ trưởng tài chính các nước Canada, Australia, Ireland, Pháp, Tây Ban Nha và Liên minh châu Âu (EU). Bà cũng sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ trong tuần này khi hai bên thảo luận về một thỏa thuận thương mại.