TTCK ngày 8/4: Hơn 400 mã nằm sàn, VN-Index ‘bốc hơi’ gần 78 điểm

Kết phiên giao dịch chiều ngày 8/4, VN-Index tiếp tục giảm mạnh, mất 77,88 điểm, tương đương 6,43% và đóng cửa ở mức 1.132,79 điểm. Cùng với VN-Index, các chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng đều giảm sâu. Điều này phản ánh sự hoảng loạn của nhà đầu tư trước những bất ổn vĩ mô và những lo ngại về tình hình thuế suất đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Khối ngoại bán mạnh

Trong phiên chiều, tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên. Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh, với tổng giá trị bán ra gần 1.200 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
TTCK ngày 8/4 có hơn 850 mã giảm, trong đó hơn 430 mã nằm "sàn", VN-Index bốc hơi gần 78 điểm. Ảnh chụp màn hình

Các cổ phiếu bị bán mạnh nhất là những mã thuộc nhóm ngành ngân hàng và thép như Vietcombank (VCB), MBBank (MBB), Hòa Phát (HPG), FPT và Vinamilk (VNM). Các mã này đều nằm trong danh mục của nhiều quỹ ngoại lớn tại Việt Nam và có ảnh hưởng mạnh đến chỉ số VN-Index.

Đặc biệt, nhóm ngành ngân hàng và thép tiếp tục ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên chiều, phản ánh lo ngại của nhà đầu tư về tác động tiêu cực từ các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đối với Việt Nam. Trong đó, các cổ phiếu như FPT, VHM và HPG đều giảm mạnh trong bối cảnh các thông tin liên quan đến thuế quan vẫn chưa được làm rõ và chưa có thông tin tích cực về đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngành thép và dệt may là hai nhóm ngành bị tác động mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày 8/4. Cụ thể, các cổ phiếu như HPG, HSG và DPM đều giảm sâu do những lo ngại về mức thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Ngành bất động sản cũng không thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực khi các mã lớn như VHM, VIC và VRE giảm mạnh. Các nhà đầu tư lo ngại về việc thuế quan sẽ làm giảm sức cầu đối với các dự án bất động sản, đồng thời làm giảm niềm tin của nhà đầu tư ngoại vào thị trường bất động sản Việt Nam.

Dù nhiều ngành gặp khó khăn do tác động của thuế quan, nhưng vẫn có những ngành ít bị ảnh hưởng, thậm chí còn có tiềm năng phát triển trong giai đoạn này. Các nhóm ngành như công nghệ, bất động sản khu công nghiệp và dầu khí thượng nguồn được kỳ vọng sẽ ít bị tác động từ mức thuế quan cao. Cụ thể, FPT mặc dù có những phiên giảm mạnh nhưng trong ngành công nghệ, vẫn duy trì triển vọng tích cực nhờ vào nhu cầu gia công phần mềm và chuyển đổi số tại các thị trường xuất khẩu lớn như Nhật Bản và châu Âu.

Ngoài ra, ngành bất động sản khu công nghiệp cũng được dự báo sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là khi Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công và thúc đẩy các dự án hạ tầng. Ngành dầu khí thượng nguồn, với các doanh nghiệp như PVS, cũng không chịu tác động mạnh từ thuế quan do hoạt động chính của họ không liên quan trực tiếp đến xuất khẩu.

Tìm cơ hội trong khó khăn

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) đang đối mặt với rủi ro vĩ mô lớn, đặc biệt là từ chính sách thuế quan của Hoa Kỳ. Các chuyên gia của VDSC dự báo thị trường có thể tiếp tục giảm điểm trong các phiên tới và việc hồi phục nhanh chóng là khó có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Khối ngoại tiếp tục bán ròng khiến thị trường bao phủ tâm lí bi quan. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, các chuyên gia khác khuyến nghị, đây có thể là cơ hội để tích lũy cổ phiếu của các công ty có nền tảng kinh doanh ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi thương mại quốc tế.

Theo quan điểm của SGI Capital, đây có thể là cơ hội để các nhà đầu tư dài hạn tìm kiếm cổ phiếu chất lượng với mức giá hấp dẫn. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn và nhà đầu tư cần thận trọng khi xây dựng danh mục đầu tư.

CTCK MBS cũng hạ dự báo mục tiêu VN-Index xuống mức 1.350 - 1.380 điểm trong năm 2025, từ mức 1.400 - 1.420 điểm trước đó. MBS cho rằng, thị trường sẽ gặp khó khăn trong ngắn hạn do tác động từ thuế quan và các yếu tố vĩ mô, nhưng vẫn có cơ hội phục hồi khi nền tảng vĩ mô ổn định và các nhóm ngành có triển vọng tốt như bất động sản khu công nghiệp, ngân hàng và công nghệ.

Đánh giá thị trường chứng khoán trong tháng 4, VDSC dự báo rằng thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực giảm điểm do ảnh hưởng của thuế quan nhưng vẫn có cơ hội phục hồi nếu Chính phủ Việt Nam có thể đạt được thỏa thuận giảm thuế với Mỹ. Các cổ phiếu có nền tảng vững mạnh, ít bị ảnh hưởng bởi thương mại quốc tế, sẽ là lựa chọn sáng giá cho nhà đầu tư dài hạn.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong giai đoạn này và ưu tiên phòng thủ, cơ cấu lại danh mục đầu tư vào các cổ phiếu của doanh nghiệp có thị phần nội địa ổn định và ít bị tác động bởi tình hình vĩ mô; đồng thời theo dõi sát các diễn biến vĩ mô và đàm phán thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ để đưa ra quyết định phù hợp.

Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán, giảm mạnh hơn 67 điểm
VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán, giảm mạnh hơn 67 điểm

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCKVN) mở cửa lại vào ngày 8/4 và tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Theo đó, VN-Index tạm dừng phiên sáng đã giảm 67,74 điểm, tương đương 5,6%, xuống còn 1.142,93 điểm. Cùng với đó, HNX-Index và UPCoM-Index cũng ghi nhận mức giảm lần lượt là 6,74% và 5,72%, tâm lý bi quan vẫn chiếm ưu thế trên thị trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN