Cuối phiên sáng 17/4, VN-Index giảm 8,08 điểm xuống 1.202,22 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 356,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 8.031,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 126 mã tăng giá, 312 mã giảm giá và 60 mã đứng giá.
HNX-Index giảm 1,27 điểm xuống 208,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 29,2 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 445,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 51 mã tăng giá, 93 mã giảm giá và 42 mã đứng giá.
UPCOM-Index giảm 0,21 điểm xuống 90,18 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 27,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 263,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 96 mã tăng giá, 129 mã giảm giá và 66 mã đứng giá.
Rổ cổ phiếu VN30 có 19 mã giảm giá, 10 mã tăng giá và 1 mã đứng giá. Các mã BCM, BID, HPG, MWG, VPB giảm hơn 2%.
Nhóm cổ phiếu công nghệ diễn biến phân hóa. Theo đó, 2 mã cổ phiếu đầu ngành là CMG tăng 2,31%, FPT tăng 0,09%,. Trong khi các mã khác như ELC, ITC, ITD giảm sâu. Các nhóm ngân hàng, bất động sản, chứng khoán, hóa chất chìm trong sắc đỏ.
Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), hiện tại một số công ty chứng khoán đã bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý I/2025. Số liệu cho thấy dư nợ ký quỹ trong cuối quý I/2025 tiếp tục tăng so với quý IV/2024.
Mặc dù dư nợ đã giảm tương đối sau những phiên giảm mạnh gần đây, nhưng những thông tin dư nợ tăng mạnh cuối quý I/2025 vẫn sẽ tạo áp lực lên thị trường hiện nay.
Bên cạnh những ảnh hưởng bất định của thuế quan, căng thẳng giữa hai cường quốc Mỹ-Trung vẫn gia tăng, mở rộng. Trong ngắn hạn, SHS cho rằng, nhiều mã vẫn tương đối rẽ so với các yếu tố nội tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ rủi ro ngắn hạn cao hơn cơ hội, nhất là đối với các nhóm ngành chịu áp lực thuế quan.
SHS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh mới hiện nay. Việc xem xét gia tăng tỷ trọng đầu tư nên chờ thị trường chung cân bằng trở lại. Quá trình này có thể kéo dài cho đến khi Việt Nam bắt đầu đàm phán thương mại với Mỹ.
Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.