Hình ảnh minh họa đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Theo Financial Times ngày 19/10, các tập đoàn công nghệ lớn của Trung Quốc, bao gồm Ant Group và JD.com, đã tạm dừng kế hoạch phát hành stablecoin tại Hong Kong sau khi nhận được chỉ đạo từ các cơ quan quản lý tại Bắc Kinh. Động thái này cho thấy sự thận trọng của chính quyền Trung Quốc trước xu hướng tiền tệ kỹ thuật số do khu vực tư nhân kiểm soát.
Trước đó, Ant Group, công ty con của Alibabavà JD.com từng tuyên bố sẽ tham gia chương trình thí điểm stablecoin do Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) triển khai, với các sản phẩm tài sản số như trái phiếu mã hóa. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, các kế hoạch này hiện đã bị hoãn lại sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) và Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) khuyến cáo không tiếp tục triển khai.
Các quan chức PBoC được cho là đã cảnh báo về rủi ro liên quan đến việc cho phép các công ty tư nhân và các tổ chức môi giới phát hành bất kỳ loại tiền tệ nào. Bên cạnh đó, PBoC còn coi stablecoin do doanh nghiệp điều hành là mối đe dọa tiềm tàng đối với dự án đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY), một sáng kiến trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý tiền tệ số của nhà nước.
Stablecoin là loại tài sản kỹ thuật số được neo giá vào tiền pháp định như USD hoặc nhân dân tệ, thường được sử dụng trong các giao dịch tiền mã hóa vì tính ổn định giá. Một chuyên gia nhận định, lo ngại lớn nhất của cơ quan quản lý là việc ai mới thực sự nắm quyền phát hành tiền tệ, ngân hàng trung ương hay các doanh nghiệp tư nhân trên thị trường.
Sự phản đối từ giới chức Trung Quốc phản ánh xu hướng toàn cầu khi nhiều cơ quan quản lý lo ngại stablecoin có thể thách thức chủ quyền tiền tệ. Ngân hàng Trung ương châu Âu từng cảnh báo việc stablecoin gắn với USD được chấp nhận rộng rãi có thể cản trở chính sách tiền tệ của khu vực đồng tiền chung euro. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump ủng hộ stablecoin như công cụ thúc đẩy vai trò của USD trong tài chính toàn cầu.
Hồng Kông được xem là nơi thử nghiệm chính sách cho đại lục, với chương trình cấp phép stablecoin chính thức bắt đầu từ tháng 8. Một số quan chức Trung Quốc cho rằng stablecoin neo giá nhân dân tệ có thể góp phần quốc tế hóa đồng tiền này. Ông Zhu Guangyao, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc, từng nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển stablecoin gắn với nhân dân tệ để đối phó với chiến lược duy trì vị thế USD của Mỹ.
Tuy nhiên, sau bài phát biểu hồi tháng 8 của cựu Thống đốc PBoC Zhou Xiaochuan, các nhà quản lý tỏ ra thận trọng hơn. Ông Zhou cảnh báo nguy cơ stablecoin bị lạm dụng để đầu cơ tài sản, từ đó gây gian lận hoặc bất ổn tài chính. Ông cũng đặt câu hỏi về tính cần thiết thực sự của việc mã hóa tài sản, nhất là khi hệ thống thanh toán hiện tại đã đủ hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ.