Cùng với đó, giá dầu cũng ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp, góp phần gia tăng sức ép lên chỉ số. Kết thúc ngày 22/9, MXV-Index lùi thêm 0,3% xuống 2.219 điểm.
Ngô dẫn dắt đà giảm của nhóm nông sản trước áp lực dư cung
Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, toàn bộ 7 mặt hàng trong nhóm nông sản đồng loạt giảm giá, phản ánh tâm lý thận trọng bao phủ thị trường. Trong đó, ngô là mặt hàng chịu sức ép lớn nhất khi giá mất thêm 0,5% về mức 166 USD/tấn.
Theo MXV, áp lực dư cung vẫn là yếu tố chủ đạo chi phối giá ngô. Báo cáo mới nhất từ USDA cho thấy sản lượng ngô Mỹ niên vụ 2025/26 được nâng lên mức kỷ lục 427 triệu tấn, tăng 1,83 triệu tấn so với tháng trước nhờ diện tích thu hoạch mở rộng. Dù năng suất trung bình tại một số bang bị điều chỉnh giảm, mức 11,3 tấn/ha vẫn đủ để đưa tồn kho cuối kỳ dự báo lên 53,6 triệu tấn - mức cao nhất trong vòng 7 năm. Chất lượng cây trồng cũng ở trạng thái tích cực, với 67% diện tích ngô đạt mức tốt đến xuất sắc, cao nhất kể từ 2018. Những yếu tố này củng cố kỳ vọng nguồn cung dồi dào trong thời gian tới.
Ở chiều ngược lại, nhu cầu tiêu thụ chưa đủ mạnh để cân bằng thị trường. Xuất khẩu ngô Mỹ dù cải thiện với tổng cam kết 23,83 triệu tấn, tăng tới 68% so với cùng kỳ, nhưng con số này vẫn quá nhỏ so với sản lượng kỷ lục dự kiến. Thực tế, USDA liên tục phải công bố các đơn hàng bán nhanh sang Mexico - thị trường tiêu thụ lớn nhất cho thấy sự phụ thuộc vào một vài đối tác chính. Nhu cầu ethanol và thức ăn chăn nuôi cũng không có nhiều biến động, trong khi đồng USD mạnh lên tiếp tục làm hàng hóa Mỹ kém cạnh tranh so với nguồn cung từ Brazil và Argentina.
Tâm lý thị trường cũng góp phần tạo sức ép. Tính đến ngày 16/9, các quỹ đầu cơ vẫn nắm giữ hơn 80.000 hợp đồng bán ròng ngô, phản ánh quan điểm bi quan chưa thay đổi đáng kể. Khối thương mại thậm chí còn nâng trạng thái bán ròng lên hơn 108.000 hợp đồng, gia tăng thêm áp lực kỹ thuật khiến giá khó có cơ hội phục hồi.
Ngoài ra, chi phí vận tải nội địa tăng cao khi mực nước sông Mississippi xuống thấp đã đẩy cước phí lên 25-30 USD/tấn, từ mức 15-20 USD/tấn trước đó, làm giảm sức cạnh tranh của ngô Mỹ trên thị trường quốc tế. Cùng lúc, Brazil đã gieo trồng được 25% diện tích ngô vụ 1, còn Argentina tạm thời bãi bỏ thuế xuất khẩu ngũ cốc để thúc đẩy bán hàng. Những động thái này báo hiệu nguồn cung toàn cầu sẽ tiếp tục dồi dào, gia tăng áp lực cạnh tranh trực tiếp với ngô Mỹ trong thời gian tới.
Áp lực cung - cầu chi phối giá năng lượng
Theo ghi nhận từ MXV, thị trường năng lượng trong phiên hôm qua chứng kiến lực bán áp đảo với 4 trên 5 mặt hàng đồng loạt giảm giá. Trong đó, giá dầu Brent rơi xuống mốc 66,57 USD/thùng, tương ứng với mức giảm khoảng 0,16%; trong khi giá dầu WTI giảm khoảng 0,06%, dừng ở mốc 62,64 USD/thùng, đánh dấu phiên suy yếu thứ 4 liên tiếp
Thông tin về kế hoạch tăng nguồn cung từ khu vực Trung Đông cùng với lo ngại nhu cầu năng lượng tại Mỹ sụt giảm đã vượt lên trên tác động từ căng thẳng địa chính trị, khiến giá dầu chịu sức ép giảm trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
Theo ông Ali Nizar Al-Shatari, Tổng giám đốc Công ty tiếp thị dầu mỏ nhà nước Iraq (SOMO), xuất khẩu dầu của Iraq trong tháng 9 dự kiến đạt 3,4-3,45 triệu thùng/ngày, tăng nhẹ so với mức 3,38 triệu thùng/ngày của tháng 8. Bên cạnh đó, Kuwait - thành viên khác của OPEC - đã nâng công suất khai thác dầu tối đa lên 3,2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua. Quốc gia này dự kiến sẽ duy trì sản lượng ở mức 2,559 triệu thùng/ngày.
Trong khi đó, nguy cơ nhu cầu năng lượng suy giảm tại Mỹ vẫn hiện hữu trong bối cảnh giới đầu tư đang có những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ba lãnh đạo chi nhánh của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã lên tiếng cho rằng không còn nhiều dư địa cho các chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới.
Ông Alberto Musalem, Chủ tịch chi nhánh FED St. Louis kiêm thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cho biết dù ủng hộ việc FED cắt giảm lãi suất 0,25% trong tháng 9 nhằm kích thích thị trường lao động, các chính sách tiền tệ sau đó cần tập trung trở lại mục tiêu kiểm soát lạm phát vẫn cao hơn mức 2% mà FED đặt ra.
Trước đó vào ngày 17/9, FED đã hạ lãi suất về mức 4-4,25%. Mặc dù lý thuyết đây là động thái hỗ trợ giá dầu, giới đầu tư lại tập trung phản ứng đối với nguyên nhân khiến FED quyết định và thông điệp trong cuộc phỏng vấn của Chủ tịch Jerome Powell. Lo ngại suy thoái và áp lực lạm phát đã làm giảm niềm tin vào triển vọng nhu cầu năng lượng tại Mỹ, đẩy giá dầu chịu áp lực mạnh.
Ở chiều ngược lại, những căng thẳng địa chính trị xoay quanh xung đột Nga - Ukraine cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga vẫn là yếu tố kìm hãm đà giảm của giá dầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng cần có các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ và đồng bộ từ các nước phương Tây nhằm thu hút sự chú ý của giới đầu tư, từ đó gia tăng khả năng đứt gãy nguồn cung từ Nga.