World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở ba nước Mỹ-Mexico- Canada

Ngày 13/6, FIFA thông báo World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 nước Mỹ-Mexico- Canada

World Cup 2026 sẽ diễn ra ở châu Mỹ. Ảnh: FIFA

Ngày 13/6, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức thông báo liên danh Mỹ-Mexico-Canada đã giành chiến thắng trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai Vòng Chung kết Giải bóng đá Thế giới (World Cup) 2026.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày 13/6, Mỹ-Mexico-Canada đã vượt qua đối thủ chính là Morocco với số phiếu 134-65, qua đó chính thức trở thành chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau đây 8 năm nữa.

Năm 2026 là lần đầu tiên World Cup sẽ được tổ chức với sự tham gia của 48 đội, thay vì 32 đội như hiện nay. Đây cũng là lần đầu tiên một liên minh 3 nước giành quyền tổ chức Vòng chung kết World Cup.

Nhật Bản - Hàn Quốc từng vinh dự trở thành chủ nhà của kỳ World Cup 2002.

Mỹ từng là chủ nhà của World Cup 1994, trong khi Mexico thậm chí còn vinh dự 2 lần đăng cai tổ chức World Cup vào các năm 1970 và 1986.

Theo thông cáo của FIFA, World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 80 trận đấu, trong đó 10 trận diễn ra ở Canada, 10 trận tại Mexico và 60 trận được tổ chức ở Mỹ. Trận Chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra trên Sân Vận động “siêu hiện đại” MetLife ở New Jersey, tiểu bang nằm giữa thủ đô Washington D.C và New York.

Thông báo trên được đưa ra đúng 1 ngày trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc tại Nga – Vòng Chung kết World Cup 2018.


Thanh Tuấn/Báo Tin tức
World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở ba nước Mỹ-Mexico- Canada
World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở ba nước Mỹ-Mexico- Canada

Ngày 13/6, FIFA thông báo World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 nước Mỹ-Mexico- Canada

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN