World Cup 2018: Lần đầu tiên có các cô bé nhặt bóng

Các nữ cầu thủ của một đội bóng học đường ở thành phố Agryz, nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, sẽ làm nhiệm vụ nhặt bóng trong trận mở màn World Cup 2018 giữa Nga và Saudi Arabia hôm 14/6 trên sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva.

Đây là lần đầu tiên nữ giới được tham gia hoạt động hỗ trợ trên sân đấu ở World Cup. Ảnh: Sputnik

Đây là lần đầu tiên nữ giới được tham gia hoạt động hỗ trợ trên sân đấu ở World Cup. Để được tuyển chọn, các cô bé đã tham gia một cuộc thi trên quy mô toàn quốc dành cho các đội thiếu niên ở độ tuổi 13-16. Chính các tuyển thủ quốc gia Nga là những giám khảo của cuộc thi này.

Nhặt bóng là nhiệm vụ thường được dành cho nam giới. Các trợ lý đường biên này giúp duy trì nhịp độ của trận đấu bằng cách đưa bóng quay trở lại sân nhanh nhất có thể. Công việc nhặt bóng đòi hỏi thể lực tốt, khả năng tập trung cao và đương nhiên cả tình yêu với bóng đá.

Giải đấu lần này cũng sẽ đưa các đội bóng tới Kazan, thủ phủ của Tatarstan, niềm tự hào của các cô bé. Các nữ cầu thủ trẻ này cũng đã tham gia sự kiện đón cúp Vàng World Cup ở Kazan hồi tháng 5 vừa qua.

Hiện các cô bé vẫn đang tích cực trau dồi để hoàn thiện kĩ năng với trái bóng. Trả lời phỏng vấn hãng RT ngày 12/6, nữ sinh Yulia Shustova cho biết: "Trong buổi tập hôm nay, chúng em đang học cách ném bóng chính xác và học xem di chuyển thế nào thì bóng sẽ không đi lung tung".

TTXVN/Báo Tin tức
Điểm danh ứng cử viên danh hiệu 'Chiếc giày Vàng' tại World Cup 2018
Điểm danh ứng cử viên danh hiệu 'Chiếc giày Vàng' tại World Cup 2018

Cùng với mục tiêu cao nhất là giành danh hiệu vô địch World Cup, các cầu thủ khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng hướng tới các danh hiệu cá nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN