WORLD CUP 2018: Thán phục Neymar vì tuyệt kỹ gắp bóng

Brazil đã đánh bại Costa Rica 2-0 để có chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2018. Neymar, như thường lệ, lại là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau một trận đấu của đội bóng xứ Samba.

Gác lại nỗi lo về chấn thương, Neymar ra sân ở trận Costa Rica, mang theo niềm hy vọng của cả dân tộc. Trong 90 phút thi đấu chính thức, tình huống đáng chú ý nhất mà Neymar tạo ra là... một pha ăn vạ.

Neymar chủ động ngã trong vòng cấm Costa Rica

Phút 78, Neymar ngã trong vòng cấm Costa Rica sau pha tranh chấp với Giancarlo Gonzalez. Trọng tài Bjorn Kuipers đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, trước sự phản ứng của cầu thủ Costa Rica, trọng tài quyết định nhờ tới công nghệ VAR. Xem lại video, trọng tài lập tức thay đổi quyết định. Không có penalty cho Brazil bởi ở tình huống đó Neymar đã ngã rất khéo.


Trên mạng xã hội, cựu danh thủ Gary Lineker nhận xét: "VAR đã chính xác 100%. Neymar đã ăn vạ và công lý đã được thực thi. Đó là những gì VAR mang lại". Cựu danh thủ Chris Sutton cũng khẳng định "Neymar là kẻ ăn vạ".


Sau màn ăn vạ, Neymartrình diễn kỹ thuật gắp bóng. Tình huống diễn ra ở phút bù giờ thứ 6, khi Brazil đã vươn lên dẫn 1-0 nhờ bàn thắng củaPhilippe Coutinho. Hưng phấn, Neymar thực hiện chiêu gắp bóng cầu vồng qua đầu đối phương.

Fan thán phục kỹ thuật của Neymar. Cựu danh thủ Rio Ferdinand cũng dành lời khen ngợi cho ngôi sao Brazil. Anh gọi màn trình diễn của Neymar là "đúng thời điểm".


Những tưởng Neymar sẽ tịt ngòi trong 2 trận đấu. Nhưng đúng phút bù giờ cuối cùng, Neymar xé lưới Costa Rica bằng pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Douglas Costa. Giải toả được những căng thẳng, áp lực dồn nén bấy lâu, Neymar bật khóc khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Số đông người hâm mộ đồng cảm với Neymar. "Với những chỉ trích, những bình luận ác ý, bàn thắng này thực sự có ý nghĩa với anh ấy. Nước mắt của hạnh phúc. Nước mắt vì đã tìm lại được sự tự tin". "Tôi nghĩ nước mắt của Neymar thực sự là bộc phát từ cảm xúc. Áp lực với một ngôi sao như anh luôn kinh khủng".

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Neymar khóc để... diễn. "Neymar cố gắng khóc để làm lu mờ màn trình diễn của Coutinho, Firmino và Douglas Costa. Đúng là một kịch sĩ", một tài khoản chỉ trích.


Theo Thể thao Văn hóa
World Cup 2018:  Fabregas 'nghi ngờ' chất lượng các bàn thắng của Ronaldo
World Cup 2018: Fabregas 'nghi ngờ' chất lượng các bàn thắng của Ronaldo

Cesc Fabregas đã đánh giá thấp những bàn thắng của Cristiano Ronaldo ghi được tại World Cup 2018, dù cho ngôi sao người Bồ Đào Nha đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN