Việt Nam phấn đấu trên 15 suất tham dự Olympic 2016

Theo Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), trong tháng 1 này, Tổng cục TDTT sẽ tập trung cử các VĐV tham gia tranh tài ở các giải vòng loại Olympic 2016, trong đó có các giải đấu quan trọng như giải Vòng loại Olympic judo tại Tunisia từ ngày 12 - 18/1, giải Vòng loại Olympic châu Á môn bắn súng tại Ấn Độ từ 25/1 - 3/2, để hướng tới mục tiêu giành trên 15 suất chính thức tham dự Olympic 2016.

Tổng cục TDTT cũng sẽ cử các VĐV tham gia các chuyến tập huấn ngắn hạn và dài hạn như: Đội tuyển điền kinh, bơi và quyền Anh tập huấn tại Mỹ, đội tuyển vật nữ tập huấn tại Trung Quốc, đội tuyển judo tập huấn tại Hungary.

Cử tạ nữ được hy vọng sẽ có suất dự Olympic 2016.

Tại các giải Vòng loại Olympic, các VĐV Việt Nam tham gia tranh tài nhiều giải đấu khu vực, quốc tế như: Giải Vô địch trẻ xe đạp châu Á tại Nhật Bản từ ngày 16 - 25/1, giải Cầu lông U19 Thái Lan mở rộng từ ngày 17 - 25/1, giải Cầu lông Malaysia mở rộng từ 19 - 24/1 và giải Vô địch bắn cung Đông Nam Á lần thứ 5 tại Myanmar từ 23 - 28/1.

Ngành TDTT vẫn đang chờ có thêm suất Olympic 2016 từ các môn như bắn súng, cử tạ nữ, TDDC, võ (judo, taekwondo), bắn cung, đua thuyền rowing, cầu lông, đấu kiếm, boxing nữ, vật nữ… Tháng 4 năm nay là giai đoạn quan trọng khi vòng loại Olympic của nhiều môn tại khu vực châu Á được diễn ra. Đây được xem là thời điểm quyết định để biết sẽ đạt được thêm bao nhiêu suất chính thức đi Olympic 2016. Cùng với đó, một số môn sẽ kết thúc các giải đấu tính chuẩn dự Olympic 2016 cuối cùng trong tháng 6 tới.

Năm 2012, thể thao Việt Nam dự Olympic tại London (Anh) với 18 suất chính thức ở các môn điền kinh, đấu kiếm, judo, taekwondo, bơi, bắn súng, cử tạ, vật, TDDC, rowing, cầu lông.


M.Đ
Cử tạ Việt Nam giành 3 suất tham dự Olympic 2016
Cử tạ Việt Nam giành 3 suất tham dự Olympic 2016

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã đoạt 3 suất tham dự Olympic vào năm 2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN