Video vận động viên Pháp hất đổ nước khi chạy marathon tại Olympic gây phẫn nộ

Vận động viên người Pháp Morhad Amdouni đã trở thành chủ đề tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội vì hành vi hất đổ một loạt chai nước, dường như ngăn không cho đối thủ uống. 

Ngày 8/8, Amdouni đã kết thúc đường đua 40km tại Olympic Tokyo ở vị trí số 14, chỉ cách biệt 6 phút so với người về nhất Eliud Kipchoge. Tuy nhiên, hành vi của anh trong lúc chạy đang bị phân tích kỹ lưỡng. 

Trên đường chạy, Amdouni, 33 tuổi, đã cùng với các vận động viên khác giơ tay lấy nước uống được bày sẵn trên bàn. Nhưng trong khi những người khác lấy nước rất dứt khoát, Amdouni lại hất đổ một loạt chai nước rồi mới chụp lấy chai còn lại cuối hàng và tiếp tục chạy. (Xem video dưới đây. Nguồn: Twitter)

Tờ Daily Mail đưa tin hành động của anh ta, dù cố ý hay không, đã khiến nhóm vận động viên không có nước để uống khi phải chiến đấu với thời tiết nóng bức ở Tokyo để về đích.

Một vận động viên người Australia đã lưu ý đến sự việc này và đăng nó lên mạng xã hội. Tuy nhiên, một số cư dân mạng khẳng định Amdouni chỉ vô tình làm đổ, cũng như cho biết ở phía trước đường chạy vẫn còn một bàn đặt chai nước khác và những người chạy sau Amdoni vẫn còn cơ hội để uống nước. 

Vận động viên người Kenya Kipchoge đã về nhất và giành được huy chương vàng marathon Olympic thứ hai liên tiếp. Về sau Kipchoge là Abdi Nageeye của Hà Lan và Bashir Abdi của Bỉ. 

Đức Trí/Báo Tin tức
Olympic Tokyo 2020: Từ Tokyo đến Paris
Olympic Tokyo 2020: Từ Tokyo đến Paris

Khi lá cờ Olympic trên sân vận động Quốc gia Nhật Bản ở thủ đô Tokyo được hạ xuống trong lễ bế mạc tối 8/8, Chủ tịch Ủy ban Olympic nước chủ nhà đã trao cho Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach. Sau đó, Thị trưởng nữ đầu tiên của Paris, bà Anne Hidalgo xuất hiện, nhận lấy lá cờ và phất cao lên đánh dấu một sự tiếp nối đáng chờ đợi sau 3 năm nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN