VFF khóa VII quyết “xây nhà từ móng”

Trao đổi với giới truyền thông ngay sau khi trở thành Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2018, ông Lê Hùng Dũng đã bày tỏ quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng triệt để đối với bóng đá Việt Nam.

 

´Đào tạo trẻ là một trong những vấn đề cấp bách của bóng đá Việt Nam hiện nay, VFF dự định sẽ triển khai cụ thể như thế nào, thưa ông?


VFF dự kiến sẽ tiến hành hai phương thức đào tạo trẻ cùng lúc. Thứ nhất là đào tạo theo chương trình mục tiêu, do Tổng cục Thể dục thể thao và VFF đề ra, nhằm vào các đội tuyển trẻ. Thứ hai, chúng tôi sẽ hợp tác với một câu lạc bộ lớn của nước ngoài, có thể là Liverpool (Anh) hoặc Ajax (Hà Lan), để thuê một huấn luyện viên chuyên về đào tạo trẻ của họ. HLV ngoại này sẽ hướng dẫn cho HLV trẻ của các đội bóng chuyên nghiệp Việt Nam về công tác đào tạo trẻ. Sau khi kết thúc một chương trình đào tạo 2 - 4 năm, các HLV trẻ Việt Nam sẽ trở về CLB của mình và triển khai, nhân rộng mô hình. Nếu 3 - 4 CLB có cơ chế tài chính tốt, họ có thể phát triển thành những mô hình như của Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG. Với khoảng 4 mô hình như vậy, trong 7 - 10 năm nữa, lực lượng cầu thủ có trình độ cao sẽ chiếm 70 - 80% tại sân chơi V-League và hạng Nhất. Đó chính là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có những kế hoạch táo bạo. Ảnh: Bảo An


HLV Alfred Riedi từng nói bóng đá Việt Nam “xây nhà từ nóc”, vậy bây giờ chúng ta xây lại từ móng. Đã xây từ móng, chúng ta cần có thời gian, kinh phí, mô hình tốt. Việc đó không thể vội vàng.


´Bóng đá nữ Việt Nam đang ở rất gần giấc mơ World Cup, ông có thể cho biết VFF chuẩn bị ra sao cho mục tiêu này?


VFF đã bắt đầu xúc tiến kế hoạch chuẩn bị cho bóng đá nữ từ trước Tết. Chúng tôi đã họp bàn với ban huấn luyện đội tuyển nữ, nghe HLV Trần Vân Phát trình bày về kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2014 (tháng 5, tại TP Hồ Chí Minh). Chủ trương của VFF là sẽ đầu tư hết khả năng có thể cho cơ hội tham dự VCK World Cup 2015 tại Canada cho đội tuyển nữ (tốp 5 tại Asian Cup 2014). Ban huấn luyện đề xuất kế hoạch, còn Liên đoàn sẽ ủng hộ tối đa. Ví dụ, trước đây đội tuyển nữ muốn đi tập huấn tại Trung Quốc và Hàn Quốc, VFF sẽ chọn mua vé máy bay giá rẻ nhằm tiết kiệm kinh phí. Nhưng bây giờ, cách làm đó cần phải chấm dứt. Các tuyển thủ sẽ được ưu tiên những chuyến bay thuận lợi nhất cho việc di chuyển tới các địa điểm tập huấn, không phải tiết kiệm như trước nữa. Mục tiêu lớn nhất là phải nâng cao trình độ chuyên môn của các tuyển thủ, để đến tháng 5 tới, đội tuyển sẽ đạt trạng thái thi đấu tốt nhất.


Điều khó khăn cho bóng đá nữ Việt Nam tại VCK Asian Cup 2014 là các đối thủ Thái Lan và Myanmar cũng rất khao khát suất World Cup. Dù sao, VFF cũng sẽ làm hết sức mình cho đội tuyển nữ, để sau này không phải tiếc nuối vì đã không làm tới nơi, tới chốn.

 

´Liên quan đến việc tái thiết công tác tổ chức, điều hành các giải đấu chuyên nghiệp, việc đầu tiên mà ông sẽ làm sau khi đắc cử là gì?


Tôi muốn chấn chỉnh ngay công tác trọng tài. Ban trọng tài sẽ được cải tổ rất mạnh trong 1 - 2 tuần tới, để góp phần trả lại sự trong sáng, cao thượng cho nền bóng đá. Với rất nhiều vấn đề, chúng ta không thể giải quyết một lúc, tôi chỉ chọn khâu đột phá nằm ở V-League. Nếu có hiện tượng gì liên quan đến trọng tài và giám sát trận đấu có thể làm ảnh hưởng kết quả trận đấu, làm người hâm mộ phản ứng, chúng tôi sẽ xử lý ngay, không phân công người đó làm việc nữa và mời người khác.


Trong cuộc bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của VFF khóa VII, ông Lê Hùng Dũng đã đắc cử chức chủ tịch, với 60/62 phiếu ủng hộ, đạt tỷ lệ 96,77%. Cũng với tỷ lệ như vậy, ông Đoàn Nguyên Đức được bầu là phó chủ tịch phụ trách tài chính và ông Trần Quốc Tuấn trở thành phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. Đây cũng là những ứng cử viên duy nhất cho các vị trí tương ứng, sau khi ông Lê Văn Thành xin rút không ứng cử vào vị trí phó chủ tịch phụ trách tài chính. Ở cuộc đua với ghế phó chủ tịch phụ trách truyền thông - đối ngoại, ông Nguyễn Lân Trung (giữ cương vị này ở khóa VI) đã bất ngờ thất bại trước ông Nguyễn Xuân Gụ.

Nếu như thiếu trọng tài, chúng tôi sẽ đôn các trọng tài trẻ lên. Còn nếu thiếu nữa, chúng tôi sẽ bàn bạc cụ thể và có thể liên kết với các liên đoàn bóng đá của Singapore, Malaysia, Thái Lan, để trao đổi trọng tài. Không có điều gì ngăn cản một số trọng tài các nước trong khu vực tham gia điều hành V-League.


Nếu công tác trọng tài được làm tốt sẽ tạo nên những chuyển biến, khiến V-League sôi động và hấp dẫn hơn. Đó là niềm mong mỏi của không chỉ các ông bầu, các nhà cầm quân, mà đặc biệt là của khán giả.


Song Long (ghi)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN