U19 Việt Nam muốn dự VCK U20 thế giới

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Nay Pyi Taw (Myanmar), trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo, trao đổi thông tin trước VCK U19 châu Á năm 2014, HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam Guillaume Graechen khẳng định muốn cùng đội tuyển lọt vào tốp 4 chung cuộc, qua đó giành quyền tham dự VCK U20 thế giới tại New Zealand năm 2015.

HLV Guillaume Graechen trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Quang Nhựt-TTXVN


HLV Guillaume Graechen cho biết đội tuyển Việt Nam ngày 9/10 mới biết đội hình thi đấu của Hàn Quốc, trong khi đã có băng hình đội Trung Quốc, còn Nhật Bản thì đội tuyển Việt Nam đã từng đối đầu ba lần.

Theo ông Graechen, chơi trong một bảng đấu với ba đội có phong cách khác nhau, U19 Việt Nam phải học cách thích nghi trong từng trận một. Ông Graechen cho biết mục tiêu của đội tuyển là giành quyền tham dự VCK U20 thế giới vào năm sau, đồng thời bày tỏ hy vọng vào màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ ở VCK U19 châu Á 2014.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Ho của U19 Hàn Quốc, đối thủ đầu tiên của U19 Việt Nam tại giải U19 châu Á 2014 cũng thể hiện quyết tâm rất cao. Ông Kim Sang Ho tuyên bố: "Đây là một bảng đấu khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và bảo vệ thành công chức vô địch. Trận đấu đầu tiên gặp U19 Việt Nam rất quan trọng và chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng".

HLV đội U19 Nhật Bản Suzuki Masakazu và HLV U19 Trung Quốc Zheng Xiong, những đối thủ khác cùng bảng C với U19 Việt Nam, U19 Hàn Quốc cũng đều thể hiện quyết tâm rất cao trước giờ bóng lăn.


TTXVN/Tin tức
U19 Việt Nam và giấc mơ World Cup
U19 Việt Nam và giấc mơ World Cup

Hành quân tới Myanmar lần này, thầy trò HLV Guillaume Graechen quyết tâm vào đến bán kết, để có tấm vé tham dự World Cup U20 năm 2015. Đây là một nhiệm vụ quá khó khăn khi đối thủ của chúng ta lại là đương kim vô địch U19 Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN