Trước trận gặp Brunei: U23 Việt Nam đang phải vá víu

Chưa đến mức đáng báo động, nhưng những lỗ hổng ở giữa sân và ở trung tâm hàng thủ đang buộc HLV Hoàng Văn Phúc phải tìm kiếm giải pháp xử lý.


Tình trạng chấn thương đã khiến HLV Hoàng Văn Phúc không thể đưa sang Myanmar đội hình mạnh nhất. Theo đó, tiền vệ phòng ngự Ngô Hoàng Thịnh cuối cùng đã phải chấp nhận ngồi nhà theo dõi SEA Games qua truyền hình, cho dù Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã rất kiên nhẫn với chấn thương của anh. Đây thực sự là một điều đáng tiếc đối với không chỉ cá nhân Hoàng Thịnh, mà cả với U23 Việt Nam, bởi tài năng của cầu thủ này đã được khẳng định ở CLB Sông Lam Nghệ An, cũng như trong những lần khoác áo U23 Việt Nam kể từ SEA Games 26.

 

Việc tổ chức phòng ngự luôn được HLV Hoàng Văn Phúc đề cao.
Quang Nhựt - TTXVN


Trong sơ đồ 4 - 1 - 4 - 1 thường được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng, vai trò của tiền vệ phòng ngự là rất quan trọng. Giống như một chiếc “máy quét” phía trước hàng thủ, tiền vệ phòng ngự còn đóng vai trò cầu nối tới các “ngòi nổ” trên hàng công. Đây là vị trí không chỉ đòi hỏi thể lực, mà còn ở cách xử lý tình huống nhanh, chính xác. Nếu “lá chắn” này bị thủng, đối phương sẽ có cơ hội “đánh vỗ mặt” hàng thủ.


Không thể đưa Hoàng Thịnh tới SEA Games 27, HLV Hoàng Văn Phúc hiện chỉ còn hai tiền vệ phòng ngự trong tay: Nguyễn Huy Hùng và Nguyễn Thanh Hiền. Nhưng thật trớ trêu, Huy Hùng cũng đang trong quá trình hồi phục sau chấn thương ở trận giao hữu với TP Hồ Chí Minh và không chắc có thể hoàn toàn sung sức cho trận mở màn vòng bảng SEA Games 27 (ngày 8/12). Điều này cũng đồng nghĩa với việc Thanh Hiền đang phải gánh một trọng trách rất lớn, dù cầu thủ của Đồng Tháp (vốn là một hậu vệ phải) mới chỉ được đẩy lên chơi ở giữa sân trong thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam.

Theo thông báo của Ban tổ chức SEA Games 27, các trận đấu tại bảng A môn bóng đá nam sẽ được tổ chức trên sân phụ, nhằm giúp sân chính Wunna Theiddi chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai mạc ngày 11/12. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ phải đá 2 trận trên mặt sân phụ, nằm gần sân chính Wunna Theiddi: Trận gặp Brunei (ngày 8/12) và Singapore (ngày 10/12). Sau lễ khai mạc, nhiều khả năng các đội ở bảng A sẽ được trở lại thi đấu ở sân chính. Chiều 5/12, U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar.


Việc chỉ có một tiền vệ phòng ngự sung sức vào thời điểm này quả là một sự rủi ro cao đối với U23 Việt Nam. Cũng dễ hiểu khi trong một số buổi tập gần đây, HLV Hoàng Văn Phúc đã phải có sự điều chỉnh, nhằm tăng tính “cơ bắp” cho hàng tiền vệ, bằng cách xếp Nguyễn Hải Huy đá cùng với Thanh Hiền. Tuy nhiên, mặt trái của lối chơi này là ông Phúc phải “hy sinh” một tiền vệ có thiên hướng tấn công, mà cụ thể ở đây là Vũ Minh Tuấn. Khi đó, Nguyễn Văn Quyết, Trần Mạnh Dũng và Lê Văn Thắng sẽ phải hoạt động tích cực hơn, nhằm tạo ra sự đột biến trong lối chơi của U23 Việt Nam.


Tất nhiên, việc bố trí hai hay một tiền vệ đánh chặn còn tùy thuộc vào từng đối thủ, hay diễn biến của từng trận đấu. Ví dụ như trước Brunei, thì U23 Việt Nam có lẽ chỉ cần một mình Thanh Hiền là đủ.


Ngoài “lỗ rò” ở giữa sân, U23 Việt Nam cũng đang gặp rắc rối với vị trí trung vệ. Dương Thanh Hào - Phạm Mạnh Hùng vẫn được xem là bộ đôi lý tưởng ở trung tâm hàng thủ vào thời điểm này, nhưng Thanh Hào lại chưa có thể trạng tốt nhất sau chấn thương. Nếu sử dụng Thanh Hào trong các trận đấu quyết liệt tại SEA Games 27, thì e rằng đó là một sự mạo hiểm lớn.


Trong tình huống xấu nhất là Thanh Hào không thể thi đấu, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải sử dụng Đinh Tiến Thành hoặc Quế Ngọc Hải, để đá cặp với “kèo trái” Mạnh Hùng. Cả Tiến Thành và Ngọc Hải đều có ưu điểm là chiều cao, nhưng khả năng phán đoán và xử lý tình huống lại chưa thể bằng Thanh Hào - vốn đã có kinh nghiệm tại SEA Games 26. Ở đây, giữa Tiến Thành và Ngọc Hải, HLV Hoàng Văn Phúc dường như cũng đã có sự lựa chọn, khi ông thường tạo cơ hội ra sân cho Tiến Thành - một nhân tố quan trọng của XM Vicem Hải Phòng trong mùa giải V - League 2013.


Sau khi đã rút danh sách xuống còn 22 cầu thủ (loại 3 cầu thủ), những ngày sắp tới tại Myanmar, HLV Hoàng Văn Phúc sẽ còn phải sàng lọc đội hình một lần nữa. Theo quy định của Ban tổ chức SEA Games 27, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký chính thức 20 cầu thủ, nghĩa là sẽ có thêm 2 cầu thủ nữa sẽ phải ngồi dự khán. Khả năng này có thể sẽ rơi vào Huỳnh Tuấn Linh (thủ môn số 3) và những cầu thủ đang có vấn đề về thể lực (Huy Hùng, Thanh Hào). Nhưng cũng không loại trừ sẽ rơi vào những cầu thủ gần đây ít được sử dụng, như Lê Hoàng Thiên.



Song Long

SEA Games 27: U23 Việt  Nam nêu chỉ tiêu vào bán kết
SEA Games 27: U23 Việt Nam nêu chỉ tiêu vào bán kết

Sau khi cùng cánh quân đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam đến Nay Pyi Taw tối ngày 4/12, vào chiều ngày 5/12, ĐT U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại sân Paung Laung, cách khoảng 15 phút đi xe buýt từ khách sạn Golden Guest, nơi ĐT U23 Việt Nam trú quân tại Nay Pyi Taw.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN